Sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games, nước chủ nhà cũng đã công bố lịch thi đấu theo mã số đã sắp trước đó. Theo đó bảng A sẽ đấu trước vào ngày 25.11, bảng B đấu sau vào ngày 26.11. Các trận đấu diễn ra liên tục mỗi ngày từ 25.11 đến 5.12, chỉ trừ 1 ngày không thi đấu để tập trung cho lễ khai mạc SEA Games là 30.11. Các trận bán kết diễn ra ngày 7.12 và chung kết , tranh hạng ba vào 10.12. Các trận đấu chủ yếu diễn ra trên 2 sân có nhân tạo Rizal Memorial và sân UMAK Stadium. Lượt cuối vòng bảng , BTC cho tiến hành đá cùng giờ, trong đó bảng B sẽ đá 3 trận cùng giờ trên 3 sân (có thêm sân Binan Stadium)
Chủ nhà Philippines sẽ đá trận mở màn gặp Campuchia vào 16 giờ ngày 25.11. Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ thi đấu lần lượt gặp các đối thủ từ nhẹ đến nặng. Trong đó có 3 trận đá lúc 16 giờ là gặp Brunei (26.11), Lào (28.11) và Thái Lan (5.12). 2 trận còn lại thi đấu lúc 20 giờ gặp Indonesia (1.12) và Singapore (3.12). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá 3 trận vòng bảng trên sân Rizal Memorial, trận gặp Lào trên sân UMAK và trận cuối gặp Thái Lan trên sân Binan.
Giữa vòng đấu bảng và bán kết chỉ có 1 ngày nghỉ nên trận giữa U.22 Việt Nam gặp U.22 Thái lan ở lượt cuối bảng B sẽ là trận cam go cho cả 2 đội. Nếu cả 2 đội sớm vào bán kết thì sẽ nhẹ gánh, nhưng nếu phải tranh chấp với nhau thì rất dễ tiêu hao sức lực khi sẽ khó hồi phục do chỉ có 1 ngày nghỉ để đá bán kết.
Do vậy thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có đối sách tổng thể để vừa đảm bảo mục tiêu vừa giữ được thể lực tốt nhất để đi đến trận cuối cùng.
Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, U.22 Việt Nam sẽ lên đường đi Philippines từ TP.HCM vào ngày 21.11. Đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 29.10 sau khi tập luyện khoảng 2 tuần tại Thủ đô sẽ di chuyển vào TP.HCM tập tiếp cho đến ngày lên đường đi Manila. HLV Park Hang-seo sau khi chỉ đạo 2 trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại
World Cup 2022 gặp UAE (14.11) và Thái Lan (19.11) sẽ bay vào TP.HCM hội quân ngày 20.11 và cùng U.22 Việt Nam lên đường ngày 21.11.
Trương Văn Thái Quý (trái) sẽ cùng U.22 Việt Nam chinh phục SEA Games
|
Lịch thi đấu môn bóng đá nam
SEA Games 30 (giờ thi đấu của Philippines đi trước giờ Việt Nam 1 tiếng)
Ngày
|
Giờ
|
Bảng
|
Đội gặp nhau
|
Sân thi đấu
|
Thứ hai 25.11
|
16 giờ
20 giờ
|
A
|
Philippines- Campuchia
Malaysia- Myanmar
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ ba 26.11
|
16 giờ
16 giờ
20 giờ
|
B
|
Thái Lan- Indonesia
Việt Nam- Brunei
Lào- Singapore
|
UM AK Stadium
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ tư 27.11
|
16 giờ
20 giờ
|
A
|
Myanmar- Philippines
Campuchia- Timor Leste
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ năm 28.11
|
16 giờ
16 giờ
20 giờ
|
B
|
Việt Nam- Lào
Brunei- Thái Lan
Indonesia- Singapore
|
UM AK Stadium
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ sáu 29.11
|
16 giờ
20 giờ
|
A
|
Timor Leste- Myanmar
Malaysia- Philippines
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Chủ nhật 1.12
|
16 giờ
16 giờ
20 giờ
|
B
|
Thái Lan- Singapore
Lào-Brunei
Việt Nam- Indonesia
|
UM AK Stadium
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ hai 2.12
|
16 giờ
20 giờ
|
A
|
Malaysia- Timor Leste
Myanmar- Campuchia
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ ba 3.12
|
16 giờ
16 giờ
20 giờ
|
B
|
Indonesia- Brunei
Lào-Thái Lan
Singapore- Việt Nam
|
UM AK Stadium
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ tư 4.12
|
16 giờ
16 giờ
|
A
|
Campuchia- Malaysia
Timor Leste- Philippines
|
Rizal Memorial
UM AK Stadium
|
Thứ năm 5.12
|
16 giờ
16 giờ
16 giờ
|
B
|
Brunei- Singapore
Indonesia- Lào
Việt Nam- Thái Lan
|
UM AK Stadium
Rizal Memorial
Binan Stadium
|
Thứ bảy 7.12
|
16 giờ
20 giờ
|
Bán kết
|
Nhất A gặp Nhì B
Nhất B gặp Nhì A
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|
Thứ ba 10.12
|
16 giờ
20 giờ
|
Tranh hạng ba
Chung kết
|
2 đội thua bán kết
2 đội thắng bán kết
|
Rizal Memorial
Rizal Memorial
|