SEA Games 30: Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games 3.000m chướng ngại vật

10/12/2019 18:53 GMT+7

Hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thành công với 14 HC Vàng, 4 HC Bạc và 4 HC Đồng.

Tường thuật trực tiếp
Sáng ngày 10/12/2019, chỉ riêng tại Vietravel, gần 1000 người hâm mộ từ  Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã lên đường sang Philippines, “tiếp lửa” cho tuyển U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 30. Vietravel đã thuê thêm 02 máy bay riêng để đưa du khách sang Philippines cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam. Đặc biệt, du khách đi từ TP.HCM sẽ có dịp trải nghiệm máy bay Boeing Dreamliner 787-9 tân tiến hàng đầu thế giới. Hành trình bay charter sẽ đưa cổ động viên đến sân Rizal Memorial xem trận chung kết và về lúc rạng sáng  ngày 11/12

Chiến thắng ngoạn mục của Dương Văn Thái

Hôm qua, điền kinh Việt Nam đoạt thêm 2 HCV do công của Dương Văn Thái ở cự ly 800 m nam, Đinh Thị Bích ở cự ly 800 m nữ, trong đó Dương Văn Thái có chiến thắng đầy ngoạn mục.
Ở chung kết 800 m nam, Carter James Matheus Lilly của chủ nhà Philippines rất mạnh, chủ động tăng tốc dẫn đầu đoàn đua ngay từ đầu. Đến 120 m cuối, Văn Thái từ vị trí thứ tư bắt đầu bứt phá và ở những mét cuối anh đã qua mặt được đối thủ dẫn đầu, giành chiến thắng với thành tích 1 phút 49 giây 91. Khi gần cán đích, Văn Thái có va chạm nhẹ với Carter James Matheus Lilly nhưng anh chạy đúng luật nên vẫn được công nhận thành tích. “Sau khi đoạt được HCV 1.500 m ở ngày thi đấu trước đó, tinh thần của tôi rất thoải mái. Vào phần thi chung kết 800 m, tôi duy trì tốc độ đúng với khả năng của mình, tránh bị cuốn theo đối thủ sẽ bị hụt hơi. Khi gần về đích tôi bắt đầu tăng tốc như trong tập luyện và rất vui khi giành chiến thắng trước đối thủ cực mạnh của chủ nhà”, Dương Văn Thái nói.
Ở 800 m nữ, Đinh Thị Bích lần đầu tham dự SEA Games dù chưa lành hẳn chấn thương gối nhưng vẫn xuất sắc vượt qua đồng đội Khuất Phương Anh, đoạt HCV với thành tích 2 phút 7 giây 16.
Như vậy điền kinh Việt Nam đang có tổng cộng 10 HCV sau 3 ngày thi đấu. Hôm nay diễn ra ngày cuối với các niềm hy vọng vàng ở các nội dung 400 m rào nữ (Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan), 400 m rào nam (Quách Công Lịch), 4x400 m nam, 4x400 m nữ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.