Tay vợt không được dự SEA Games vào chung kết cầu lông quốc tế Nepal

17/11/2019 08:17 GMT+7

Tay vợt Phạm Cao Cường, người bị loại khỏi danh sách tuyển cầu lông Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tháng 12 tới tại Philippines xuất sắc đoạt vé vào chung kết đơn nam giải cầu lông Yonex Sunrise Nepal International Challenge.

Ở bán kết diễn ra tối 16.11, Cao Cường (hạng 110 TG) giành chiến thắng 2-0 (21/11, 21/16) trước Siril Verma (Ấn Độ, hạng 136 TG). Đây là trận đấu mà Cao Cương thể hiện quyết tâm cao, kiểm soát tốt thế trận và tấn công ghi điểm hiệu quả.

Phạm Cao Cường tỏa sáng ở giải cầu lông quốc tế Nepal

Khả Hòa

Thắng lợi trước tay vợt Ấn Độ chỉ sau 35 phút tranh tài đưa Cao Cường vào chung kết gặp Namkul (Thái Lan, hạng 131 TG). Namkul chính là tay vợt đã quật ngã số 1 Việt Nam cũng là hạt giống số 1 của giải Nguyễn Tiến Minh ở tứ kết.

Cao Cường (trái) bị loại khỏi SEA Games giờ chót

Khả Hòa

Trên bảng xếp hạng cầu lông TG, Cao Cường xếp thứ hai Việt Nam (chỉ sau Nguyễn Tiến Minh), tuy nhiên phong độ chưa tốt của anh trong quá trình chuẩn bị SEA Games 30, đặc biệt là sức khỏe chưa tốt khiến Ban huấn luyện loại anh vào giờ chót. Lãnh đạo bộ môn cầu lông TP.HCM đề suất cho Cao Cường tham dự SEA Games bằng kinh phí địa phương nhưng không được phê duyệt.

Tiến Minh chắc suất tham dự Olympic 2020

Thay thế cho anh đến Philippines là tay vợt đàn em 19 tuổi Nguyễn Hải Đăng, người được kỳ vọng tiếp bước Nguyễn Tiến Minh trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.