Cựu tuyển thủ, HLV Đỗ Thị Ngọc Châm bình luận: "Hiệp 2, Thái Lan đã chủ động dồn lên tấn công và muốn kết thúc trận trong 45 hiệp 2. 10 phút đầu hiệp 2 là sự chủ động của Thái Lan, ngược lại với thế trận của hiệp 1. Tuy nhiên các cô gái Việt Nam đá tốt hơn sau đó, Nguyễn Thị Vạn được thay ra, Hải Yến vào sân.
HLV Mai Đức Chung muốn tận dụng sức trẻ, sự càn lướt của Hải Yến. Bóng được chuyền cho Huỳnh Như nhiều hơn và Như cũng đã có cơ hội dứt điểm với pha bay người đánh đầu cận thành. Như còn càn lướt tốt mang về một quả đá phạt ở cự ly chừng 20 m cho Việt Nam. Như đang là nhân tố quan trọng bậc nhất tròn đội hình của HLV Mai Đức Chung. Thế trận giằng có, theo tôi hai đội đều không muốn đá hiệp phụ.
Hai cầu thủ của Thái Lan vừa vào sân đã đá từ thời Ngọc Châm vẫn còn chơi bóng, tức là trước 2011. Một người từng được kiểm tra lại giới tính, đó là Sung-Ngoen, cầu thủ này rất khoẻ. Thái Lan khai thác nhiều vào vị trí hậu vệ biên trái Nguyễn Thị Xuyến, Xuyến vẫn thi đấu đầy cố gắng!".