U.22 Việt Nam tập kỹ phòng ngự trước Indonesia

Quốc Việt
Quốc Việt
30/11/2019 06:45 GMT+7

Nếu U.22 Indonesia đang lên khí thế hừng hực thì HLV Park Hang-seo bất ngờ cử 2 cầu thủ của hàng phòng ngự là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung trao đổi với báo chí. Chưa hết, trong buổi tập thầy Park đặc biệt rèn kỹ các cầu thủ ở hệ thống phòng ngự, đặc biệt là vị trí trung vệ.

Ông Park bất ngờ mở cửa tự do

Sáng 29.11, HLV Park Hang-seo bất ngờ mở cửa toàn bộ buổi tập trên sân Rizal Memorial. Ra sân chủ yếu là 7 cầu thủ không hoặc ít thi đấu trước U.22 Lào gồm: Thành Chung, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Đức Chinh, Thái Quý cùng 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng và Văn Biểu. Nhóm đá chính như cũ ở lại khách sạn đi bộ và tập hồi phục nhẹ ở khách sạn Jen Manila. Động thái bất ngờ của ông Park khiến giới truyền thông rất thích thú.

U.22 Việt Nam đối mặt với gió to, nắng gắt ở SEA Games 30

Trong buổi tập chỉ có 7 học trò, HLV Park Hang-seo đặc biệt rèn kỹ các cầu thủ ở hệ thống phòng ngự, đặc biệt là các trung vệ được ông dắt tay định vị rất kỹ sao cho đúng vị trí và giữ chuẩn khoảng cách với nhau. Lựa chọn của ông Park là “hạ mình trụ tấn” thật chắc. Trong buổi tập kéo dài 1 tiếng đồng hồ, ông Park đặc biệt kèm riêng trung vệ Thành Chung ra một góc để chỉ dạy chi tiết nghiệp vụ kèm người khi tiền đạo có bóng.

Trợ lý Lee Young Jin đang hướng dẫn các bài tập cho cầu thủ

Độc Lập

Trong lúc Hoàng Đức, Đức Chinh, Thái Quý tập dứt điểm cầu môn thì Thành Chung được nhắc kỹ cách đứng vị trí để chống các pha phản công. Trung vệ Thành Chung cho biết: “Tôi dành sự quan tâm cho cầu thủ số 20 (Osvaldo Haay) của đội bạn, người tôi chưa có cơ hội chạm trán tại vòng loại U.23 châu Á 2020. Oslvaldo Haay có kỹ thuật rất tốt. Đây là mẫu cầu thủ có tốc độ, khả năng càn lướt tốt. Không như vòng loại U.23 châu Á 2020 chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới Indonesia, lúc này hàng công của U.22 Việt Nam đã được cải thiện. Chúng tôi sẽ ghi bàn và thắng Indonesia”.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đánh giá rất cao Indonesia ở điểm này

Cũng nói thêm, buổi tập mở cửa hôm 29.11 cũng sẽ kèm theo cái giá là U.22 Việt Nam tập kín hoàn toàn vào ngày hôm nay (30.11), để tập trung rèn những bài chiến thuật mấu chốt hướng đến mục tiêu đánh bại Indonesia.

Indonesia cực kỳ đáng gờm

Hôm qua, ông Park cũng đã mổ băng và cùng ban huấn luyện đưa ra nhận xét: “Trong cả 2 trận thắng Thái Lan và Singapore 2-0, Indonesia đã chơi có vẻ lép vế trong phần đầu trận đấu, nhưng những pha phản công của họ lại cực kỳ đáng gờm. Tốc độ và thể lực luôn là điểm mạnh của Indonesia, đặc biệt với chân sút Osvaldo Haay cực kỳ lợi hại với sự khôn ngoan và khả năng che chắn, giữ thăng bằng rất tốt.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ là chỗ dựa quan trọng của tuyến dưới

Độc Lập

Trận gặp Singapore, một mình anh làm khốn khổ hàng thủ đối phương và ghi bàn mở tỷ số, kiến tạo thông minh cho Asnawi Bahar ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó ở trận ra quân, chính Osvaldo là người cướp được bóng, triển khai pha phản công chớp nhoáng và ghi bàn kết liễu U.22 Thái Lan. Không chỉ cầu thủ này, Indonesia còn có những mũi tấn công khác lợi hại không kém như Saddil Ramdani, Asnawi Bahar… Không thiên về bóng bổng, lối chơi của Indonesia càng biến ảo với những pha chồng biên và căng ngang, hoặc nhả ngược ra sau làm nhiễu loạn hàng thủ đối phương”.
Hiện tinh thần U.22 Indonesia lên rất cao khi đích thân chủ tịch LĐBĐ nước này bay sang Manila để cổ vũ cho toàn đội. Tuy nhiên, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết: “Tôi không bất ngờ lắm về sức mạnh của U.22 Indonesia vì chúng tôi đánh giá mọi đối thủ trong bảng B tại SEA Games 30 đều mạnh. Khi bước vào các trận đấu U.22 Việt Nam đều phải tập trung hết sức để giành chiến thắng. Tôi thấy Indonesia có thể lực rất tốt. Họ là đối thủ mạnh. Giữ sạch mành lưới là mục tiêu chung của toàn đội cũng như cá nhân tôi và hàng thủ. Chỉ cần an toàn, chắc chắn phía dưới thì sẽ là động lực cho tuyến trên ghi bàn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.