U.22+2 Singapore chốt danh sách đấu Việt Nam và Thái Lan ở SEA Games 30

18/11/2019 20:36 GMT+7

HLV Fandi Ahmad đã công bố danh sách 20 cầu thủ chính thức của tuyển U.22+2 Singapore hành quân đến Philippines để thách thức Thái Lan, Việt Nam và Indonesia trong cuộc đua tranh vé vào bán kết ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 .

Trong danh sách của U.22+2 Singapore lần này đáng chú ý có sự xuất hiện của ngôi sao Faris Ramli của tuyển quốc gia. Tiền vệ tấn công 27 tuổi này vừa đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải hàng đầu Singapore năm nay với 16 lần lập công trong 24 trận khoác áo CLB Hougang United và vừa gia nhập CLB Terengganu FC (Malaysia).

Mặc dù không có trong tài nhiều cầu thủ tài năng nhưng HLV Fandi Ahmah vẫn hy vọng U.22+2 Singapore có thể làm nên chuyện ở SEA Games 30

FAS

Ramli và cùng với hậu vệ Tajeli Salamat của CLB Warriors FC là những cầu thủ nằm tron hạn ngạch cho các cầu thủ quá tuổi theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Tuy nhiên, HLV Fandi Ahmad thừa nhận rằng ông rất khó để có được một danh sách những cầu thủ giỏi nhất vì bóng đá Singapore không có nhiều trẻ tài năng trẻ.

Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh “cười thả phanh” ở sân bay Tân Sơn Nhất

“Các trợ lý và tôi đã đưa ra những quyết định khó khăn bởi vì chúng tôi chỉ muốn điều tốt nhất trong đội này. Bây giờ những cầu thủ được chọn cần phải nhân cơ hội này để làm cho đất nước tự hào. Đã có một sự chuẩn bị khá dài với các đợt tập trung, đá giao hữu và tham dự các giải đấu khác nhau đã ít nhiều giúp cầu thủ có tinh thần, thể chất và vận hành chiến thuật khá tốt trước SEA Games 30”, trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) trích lời của HLV Fandi Ahmad.
Tại môn bóng đá nam SEA Games năm nay (bắt đầu khởi tranh từ ngày 25.11), U.22+2 Singapore nằm ở bảng B được đánh giá nặng ký với sự có mặt của nhà vô địch Thái Lan, Việt Nam (đương kim U.23 châu Á), Indonesia, Lào và Brunei. Theo quy định, 2 đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào chơi bán kết.

Ramli (giữa) sẽ là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công của U.22+2 Singapore

AFP

“Đây sẽ là một bảng đấu rất khó khăn với các đối thủ mạnh ở cấp độ tuổi nhưng chúng tôi tự tin về khả năng của các cầu thủ của mình. Chúng tôi biết họ là những chiến binh. Tất cả họ muốn thi đấu hết mình trên sân vì màu cờ sắc áo”, HLV Fandi Ahmad nói.
Theo FAS, tuyển U.22+2 Singapore sẽ khởi hành đến Manila (Philippines) vào thứ Bảy tuần này (23.11) và dự kiến đối đầu với Lào trong trận đấu đầu tiên vào ngày 26.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.