Chiêm ngưỡng 'mặt sân ruộng' - nơi tuyển Việt Nam sẽ đá với Đài Loan

21/03/2017 09:37 GMT+7

Đại tiệc bóng đã giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa đã khép lại theo cách cực kỳ kịch tính, nhưng HLV Hữu Thắng có lý do để không hài lòng khi nhìn vào mặt sân Hàng Đẫy từng bị AFC chê hết cỡ.

Đúng như dự đoán, 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Hà Nội và FLC Thanh Hóa đã cùng nhau đem đến một trận đấu gay cấn, hấp dẫn và nhiều màu sắc.
Với rất nhiều ngôi sao trong đội hình, 2 đội bóng đã cùng đem đến những phút giây giàu cảm xúc, với những bàn thắng, các pha dàn xếp tấn công đẹp mắt cũng như các tình huống tranh chấp gay cấn.
Chỉ tiếc là những món ăn thịnh soạn đó đã chưa thể khiến người xem mãn nhãn. Mặt sân rất xấu của Hàng Đẫy khiến bữa đại tiệc giống như những sơn hào hải vị đặt không đúng chỗ, như bắt những nghệ sĩ tài hoa phải biểu diễn trên mặt sân khấu sứt sẹo, loang lổ.
Trao đổi cùng Thanh Niên, khi hay tin tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu cùng Đài Loan tại Hàng Đẫy (từng bị AFC lắc đầu nguầy nguậy không cho tổ chức AFC Cup), HLV Hữu Thắng phải thốt lên: "Tôi rất lo cho đôi chân của các tuyển thủ".
Không chỉ sân Hàng Đẫy, mà sân Thanh Hóa cũng là nơi ông thắng vừa xem các tuyển thủ đá bóng vừa... xót!
Trận đấu giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa không chỉ ấn tượng với khán giả không chỉ bởi sự kịch tính trên sân mà còn bởi mặt cỏ Hàng Đẫy quá nham nhở. Trong ảnh, có thể thấy mặt sân loang lổ, đất trơ mặt ở hầu hết các khu vực trên sân Minh Tú
Thật khó để tưởng tượng đây là sân khấu cho trận cầu đỉnh cao của V-League 2017, giữa 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đầu mùa giải, khi bước vào nhìn mặt cỏ sân Hàng Đẫy, tiền vệ Thành Lương từng bực dọc cho rằng "không thể tin là đến năm 2017 V-League vẫn còn mặt sân như thế này" Minh Tú
Tiếng là đội bóng có lối chơi kỹ thuật, nhưng Hà Nội thường xuyên khiến các đội khách khiếp đảm bởi chất lượng mặt cỏ ở Hàng Đẫy. Nghịch lý này lại nổi lên mỗi độ gió lạnh về làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng các trận đấu Minh Tú
Như trận gặp FLC Thanh Hóa, các cầu thủ thường xuyên phải xử lý bóng kèm theo đó là những mảng đất bắn lên tung tóe. Họ rất khó khăn để triển khai kỹ thuật cá nhân của mình. Chuyền đặt lòng là bóng lăn nẩy rất khó đỡ Minh Tú
Khoảng cỏ loang lổ rất rõ trước khung thành trên sân Hàng Đẫy. Đáng ngạc nhiên là trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Việt Nam và Đài Loan sẽ diễn ra ở đây, dù ai cũng biết mặt cỏ sân Mỹ Đình được chăm sóc tốt hơn nhiều Minh Tú
Trao đổi cùng Thanh Niên, HLV Hữu Thắng cho biết ông rất lo lắng cho đôi chân của các tuyển thủ khi phải chơi trên mặt sân tệ như Hàng Đẫy. Có thông tin cho rằng năm nay khi giao quyền quản lý về cho Hà Nội, công tác chăm sóc mặt cỏ ở đây đã lơ là đi rất nhiều Minh Tú
Các tuyển thủ quốc gia vẫn được ví là "tài sản quốc gia", và dễ hiểu khi HLV Hữu Thắng lại lo lắng khi cho các học trò chơi trên sân bóng có chất lượng mặt sân không bảo đảm. Lỡ may chấn thương cho các đôi chân tiền tỷ, thiệt hại lớn nhất vẫn là đội tuyển Minh Tú
Vấn đề chính, theo những người chuyên môn không hẳn nằm bởi điều kiện khí hậu (bởi nhiều nơi trên thế giới vẫn dưỡng mặt cỏ rất tốt dẫu là trời lạnh). Cái chính là ý thức bỏ công chăm sóc. Như kiểu cùng ở Hà Nội nhưng mặt sân Mỹ Đình có chất lượng tốt hơn hẳn Minh Tú

tin liên quan

Tuyển Việt Nam sẽ đá trên sân cỏ nhân tạo tại Tajikistan
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa nhận được thông báo từ phía Liên đoàn Bóng đá Tajikistan về việc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28.3, đội tuyển Việt Nam (VN) gặp đội Afghanistan trên sân cỏ nhân tạo thuộc thủ đô Dusanbe của Tajikistan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.