Futsal World Cup: Tuyển Việt Nam mài sắc lối chơi trước trận gặp Ý

17/09/2016 18:31 GMT+7

Không thể chờ đợi vào diễn biến có lợi ở các bảng đấu khác, chúng ta cần phải cố gắng tự tạo cơ hội cho chính mình. Đó là tinh thần mà HLV Bruno Garcia truyền đạt cho các học trò trong buổi tập tối 16.9 (theo giờ Colombia) trên sân Bicentenario để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Ý.

Do là buổi tập trên sân thi đấu chính nên tuyển Việt Nam chỉ có quỹ thời gian tối đa 60 phút. Vì vậy, có thể thấy rõ sự khẩn trương và tích cực của thầy trò HLV Bruno Garcia trong từng bài tập. Bên cạnh đó, lần đầu tiên kể từ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2016, HLV Bruno Garcia đã quyết định tập kín và truyền thông báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong thời gian 15 phút đầu buổi tập. Hoàn toàn không vì lý do “giấu bài” như các suy đoán thường thấy, mà mục đích chính là tránh sự phân tâm cho các học trò bởi những tác động bên lề.
Trở lại với buổi tập, vẫn là những giáo án quen thuộc, nhưng yêu cầu của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặt ra cao hơn rất nhiều so với thường lệ. Mỗi lần các cầu thủ không thực hiện đúng như sự chỉ đạo, HLV Bruno Garcia đều cắt còi để chỉnh huấn một cách tỉ mỉ. Có thể nói rằng, chính thái độ quyết liệt của HLV Bruno Garcia đã hướng các cầu thủ vào sự tập trung cao độ. Tất cả đều nhận thức một cách sâu sắc, chỉ có nỗ lực và nỗ lực hết mình mới có thể duy trì hy vọng và tự tạo ra cơ hội cho chính bản thân mình.
“Thất bại trước Paraguay đã cho chúng tôi những bài học kinh nghiệm xương máu. Đấu pháp tối ưu cho trận đấu tới đã được xây dựng, nhưng quan trọng là các cầu thủ sẽ thể hiện như thế nào, có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không. Điều đó sẽ được trả lời trên sân thi đấu. Tuy nhiên, bất luận thế nào thì chúng tôi vẫn cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất ”, HLV Bruno Garcia chia sẻ.
Sau ngày thi đấu 17.9 (giờ VN), hai bảng đấu A và B đã chính thức khép lại. Các đội giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội đã được xác định gồm Bồ Đào Nha, Colombia (nhất, nhì bảng A) và Nga, Thái Lan (nhất, nhì bảng B). Các bảng đấu còn lại đều mới trải qua 2 vòng đấu nên cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội vẫn còn khốc liệt, đặc biệt là những đội bóng đang xếp vị trí thứ 3.
Kết thúc loạt trận ngày 17.9, Ai Cập và Panama không còn quyền tự quyết do đã thi đấu hết số trận. Như vậy, các đội còn lại như Costa Rica, Iran, Úc và cả Việt Nam đều có quyền tự quyết tấm vé vớt đi tiếp ở loạt trận cuối cùng.
Đoàn quân của HLV Bruno Garcia vẫn còn cơ hội đi tiếp Ngô Nguyễn
Về cơ hội của tuyển futsal Việt Nam, vẫn giữ vị trí thứ 4 trong nhóm những đội đứng thứ 3 (hiệu số -4) có thành tích tốt nhất. Thầy trò HLV Bruno Garcia vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp Ý, theo cục diên hiện tại thì chỉ cần 1 điểm là chúng ta đã nắm chắc tấm vé đi tiếp với tư cách là 1 trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, khi đó tuyển futsal Việt Nam có 4 điểm và xếp trên Ai Cập và Panama. Tuy nhiên, trước đối thủ cực mạnh là Ý thì cơ hội này của chúng ta là không nhiều.
Khả thi hơn là tuyển futsal Việt Nam cạnh tranh hiệu số với các đối thủ trong nhóm đội đứng thứ 3. Để làm được điều này, tuyển Việt Nam cần phải có bàn thắng vào lưới Ý  và đồng thời hạn chế tối đa số bàn thua.
Một số hình ảnh về buổi tập sáng nay của tuyển futsal Việt Nam Ngô Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.