HAGL lần đầu lên ngôi ở VCK U.21 Quốc gia như thế nào?

08/12/2017 09:23 GMT+7

Trận chung kết giữa 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam (VN) là HAGL và Viettel diễn ra hôm qua trên sân Bình Dương đầy hấp dẫn, như kỳ vọng của người hâm mộ.


[VIDEO]: HAGL ĐĂNG QUANG U.21 BÁO THANH NIÊN 2017
Khác với trận bán kết gặp chủ nhà Becamex Bình Dương, ở chung kết HLV Trịnh Duy Quang tung tiền vệ Phan Thanh Hậu vào sân ngay từ đầu nhằm tạo sức mạnh tổng lực nơi hàng tiền vệ đội bóng phố núi. Có Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng làm nền, bộ đôi tiền vệ Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Kiên Quyết thoải mái phát huy những pha đi bóng xông xáo, táo bạo đồng thời nhiều lần đảo cánh, gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Viettel.
Ngay phút thứ 8, Thanh Tùng có pha sút bóng từ xa hiểm hóc khiến thủ thành Ngô Xuân Sơn thót tim. Phút 23, từ đường chuyền tầm thấp của Nguyễn Kiên Quyết, Thanh Tùng bay người đánh đầu đẹp mắt thành bàn giúp HAGL vượt lên dẫn trước.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Viettel tổ chức tấn công nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội nhưng các chân sút Hoàng Đức, Công Sơn, Duy Thường, Văn Đại dứt điểm không hiệu quả. Phút 81, Phan Thanh Hậu có pha sút bóng khéo léo đưa bóng dội xà ngang giúp Nguyễn Văn Anh đá bồi cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL. Phút 87, những đứa trẻ nhà bầu Đức có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 do công của Lê Văn Sơn thực hiện trên chấm 11 m. Bàn thắng này cũng đặt dấu chấm hết cho nỗ lực bất thành của các học trò HLV Nguyễn Hải Biên.
Với màn thể hiện nổi bật, phong độ tốt trong tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến bán kết, đặc biệt là tỏa sáng ở chung kết, hậu vệ phải Lê Văn Sơn (HAGL) xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Đến dự khán lễ bế mạc, cổ vũ cho 2 đội thi đấu trận chung kết có: Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục TDTT; ông Nguyễn Xuân Gụ, Phó chủ tịch VFF...
BTC giải bóng đá U.21 chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV (BECAMEX IDC), Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Công ty cổ phần Tôn Đông Á, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và các nhà tài trợ khác.

Giải thưởng chung cuộc Đội vô địch: U.21 HAGL (cúp, cờ, HCV và 250 triệu đồng tiền thưởng)
Á quân: U.21 Viettel (cờ, HCB, và 120 triệu đồng tiền thưởng)
Đồng hạng ba: U.21 Bình Dương, U.21 SLNA (cờ, HCĐ và 60 triệu đồng)
Đội phong cách: B.Bình Dương
Thủ môn xuất sắc nhất: Rmah Sươ (HAGL)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Lê Văn Sơn (HAGL)
Vua phá lưới: Phan Văn Đức, Lê Văn Sơn (3 bàn)
Đội hình tiêu biểu: Ngô Xuân Sơn, Nguyễn Đức Chiến, Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lê Văn Sơn, Hoàng Thanh Tùng, Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình (HAGL), Lê Văn Đại (B.Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA).
Quốc Việt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.