HAGL thua trận thứ 2: 'Không chỉ Công Phượng, Văn Toàn cũng nên giữ vai trò kiến tạo'

14/01/2017 09:48 GMT+7

Đánh bại HAGL 2-1 để có 3 điểm đầu tiên, HLV Hải Phòng Trương Việt Hoàng đã có những nhận xét thẳng thắn về chuyên môn của bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn.

[VIDEO]: PHÁT BIỂU SAU TRẬN HAGL - HẢI PHÒNG - Nguồn: VPF
"Cá nhân tôi cho rằng cả Công Phượng và Văn Toàn đều không phải là những mẫu tiền đạo giỏi dứt điểm mỗi khi đối đầu với thủ môn.
Bộ đôi này quá nhỏ con nên khó có thể tranh chấp với các trung vệ cao to về bóng bổng, cũng như các tình huống đối mặt", HLV Việt Hoàng nhận xét.
Đó là trận đấu HAGL đã mở tỷ số sau pha lao người đánh đầu dũng cảm của Đông Triều. Tuy nhiên, hai pha xử lý xuất sắc sau đó của Văn Thắng và Nhật Tân đã giúp Hải Phòng có được 3 điểm rời sân Pleiku.
Đối với HAGL, đây là thất bại thứ 2 liên tiếp. Đáng lo hơn, những cái tên được kỳ vọng như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... đã không thể tạo ra khác biệt.
Trên góc độ cá nhân, cựu ngôi sao của đội tuyển cho rằng HAGL hoàn toàn có thể tận dụng những tiềm năng lớn lao khác của bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn.
Công Phượng nên chịu khó sút bóng nhiều hơn Phúc An
Ông nhận xét: "Công Phượng và Văn Toàn là những người có kỹ thuật cá nhân cũng như nhãn quan chiến thuật rất tốt. Để có thể phát huy hết sức mạnh, tôi nghĩ nên dùng họ trong việc kiến tạo cho các đồng đội.
Những đường chọc khe của Văn Toàn cho các tiền đạo, những pha chạy chỗ lôi kéo đối phương của Công Phương, tạo khoảng trống cho các đồng đội... sẽ rất có ích cho HAGL trong việc tìm kiếm bàn thắng.
HAGL lúc này thật sự thiếu một tiền đạo ngoại có khả năng chơi độc lập và săn bàn hiệu quả. Nếu có được một ngoại binh như thế, kết hợp với những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... HAGL sẽ rất khó đánh bại tại V-League 2017".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.