HLV tuyển U.23 Việt Nam Park Hang-seo: 'Đừng đặt nặng thành tích ở giải Thái Lan'

08/12/2017 19:46 GMT+7

Phát biểu tại buổi họp báo giải giao hữu quốc tế M-150 tại Buriram, Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết, đây là dịp để ông lên bộ khung đội hình tuyển U.23 Việt Nam cho VCK U.23 châu Á 2018.

[VIDEO] U.23 VIỆT NAM TẬP CHIẾN THUẬT CHIỀU 8.12
VCK U.23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 1.2018 và là đấu trường quan trọng nhất của U.23 Việt Nam, chính vì thế, ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã bắt đầu triển khai các chiến lược, mà đầu tiên sẽ là chọn ra bộ khung đội hình, tại giải M-150 diễn ra vào ngày 9.12 này.
“Mục tiêu của U.23 Việt Nam vẫn là VCK U.23 châu Á 2018. Những trận đấu tại giải M-150 đều chỉ mang tính tập dượt, không quan trọng kết quả ra sao. Chúng tôi chỉ chú trọng vào màn thể hiện của các cầu thủ. Chính vì thế tại giải này tôi không đặt nặng áp lực lên cầu thủ, họ có thể sẽ không chơi hết 100% khả năng”.
VCK U.23 châu Á 2018 diễn ra ở Trung Quốc. Ông Park Hang-seo nói tiếp: “Được chọn đi Trung Quốc hay không là do ý chí của các cầu thủ. Tôi đang tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và những suy nghĩ tích cực cho các cầu thủ của tôi. Tôi nhận thấy họ cũng đang rất chăm chỉ”.
Ba nhà cầm quân Việt Nam, Uzbekistan và Myanmar tại buổi họp báo chiều nay ở Buriram Trân Quý
U.23 Myanmar là đối thủ trong trận mở màn tại giải M-150 của U.23 Việt Nam vào chiều mai 9.12. HLV Gerd Zeise của U.23 Myanmar phát biểu: “Chúng tôi không mang đội hình tốt nhất sang giải lần này. Bởi giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA, nên các CLB không nhả cầu thủ. Đội hình của chúng tôi có 8 cầu thủ từng dự SEA Games và 8 cầu thủ ở độ tuổi U.18. Đây sẽ là cơ hội để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ”.
Giải đấu M-150 Cup sẽ diễn ra từ ngày 9-15.12.2017. Giải đấu này giao hữu quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam, U.23 Myanmar, U.23 Nhật Bản, U.23 Uzbekistan và U.23 CHDCND Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.