Ngôi sao Slovakia gốc Việt sắp đầu quân V-League

23/03/2012 18:01 GMT+7

(TNO) Dự kiến trong tuần tới, tiền đạo được xem là thần đồng gốc Việt Emil Lê Giang sẽ về Việt Nam thử việc. Nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến tiền đạo từng được hai đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Fulham chú ý, thi đấu tại V-League 2012.

(TNO) Dự kiến trong tuần tới, tiền đạo được xem là thần đồng gốc Việt Emil Lê Giang sẽ về Việt Nam thử việc. Nhiều khả năng người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến tiền đạo từng được hai đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Fulham chú ý, thi đấu tại V-League 2012.

>> Cầu thủ Việt kiều không được ra sân như cầu thủ nội
>> Cần “dọn đường” cho cầu thủ Việt kiều về thi đấu sớm
>> Thủ môn Việt kiều của tuyển U.19 VN

 
Emil Lê Giang (14) trong màu áo CLB MSK Zilina - Ảnh: Slovakiasports.com

Hiện hai đội bóng tại V-League là Hà Nội T&T và V.Hải Phòng đang theo đuổi sát sao Emil Lê Giang. Emil Lê Giang là một tiền đạo vào loại “thượng thặng” và mới chỉ 21 tuổi, là một sự bổ sung lý tưởng cho hai đội bóng giàu tham vọng này.

Lợi thế của Emil Lê Giang còn ở chỗ tiền đạo này có bố là người Việt Nam. Nếu dự luật (cho phép các cầu thủ Việt kiều vào sân như những cầu thủ nội, thay vì tính họ là ngoại binh) mà Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đệ trình được thông qua, Emil Lê Giang sẽ được ra sân với tư cách là một nội binh.

Người xúc tiến “thương vụ” đưa Emil Lê Giang về thi đấu tại V-League chính là HLV Mai Đức Chung. Ông Chung đã có mối quan tâm đến Emil Lê Giang từ khá lâu. Nhân chuyến đi “du học” tại CLB MSK Zilina (CLB đang sở hữu Emil Lê Giang), HLV Mai Đức Chung lại có cơ hội tiếp cận và cụ thể hóa ý định này. Trước đây, HLV Mai Đức Chung từng gọi tiền đạo này về thi đấu cho U.22 Việt Nam nhưng Emil Lê Giang thời điểm đó đang dính chấn thương.

Nếu Emil Lê Giang được thi đấu tại V-League ngay trong giai đoạn 2, người hâm mộ Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng tài năng của một ngôi sao thực sự.

Emil Lê Giang sinh ngày 26.2.1991 tại thành phố Lucenec, Slovakia. Emil còn có cậu em là Patrick, từng về Việt Nam thử việc ở đội U.19 quốc gia vào đầu năm 2009.

 
Emil và cậu em thủ môn Patrick Lê Giang - Ảnh: Slovakiasports.com

Lúc 14 tuổi, khi đang khoác áo đội U14 CLB Filakovo (Slovakia), Emil Lê Giang đã lập kỷ lục ghi tới 66 bàn thắng chỉ trong một mùa giải. 15 tuổi, Emil Lê Giang là thủ quân đội U.15 Filakovo và được gọi vào đội tuyển U.16 Slovakia. Năm 17 tuổi, Emil Lê Giang được một CLB của Đức là Nurnberg chuyển nhượng với giá 1 triệu euro.

Bố của Emil là ông Lê Giang Nam còn mẹ là bà Katarina, một thạc sĩ ngôn ngữ người Slovakia. Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, Emil Lê Giang đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U.16 Slovakia giành chiến thắng 1-0 trước U.16 xứ Wales.

Sau màn ra mắt ấn tượng đó, Emil đã thi đấu 14 trận, ghi được 14 bàn cho đội tuyển U.16 quốc gia Slovakia và lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên đến từ những CLB như Fulham, Liverpool… Đến tháng 9.2007, Emil chính thức đầu quân cho CLB Nurnberg (Đức) và đã ghi được 15 bàn trong mùa bóng năm đó.

 
Anh em nhà Lê Giang rất muốn về cống hiến cho bóng đá Việt Nam - Ảnh: sport.cas.sk

Trước thềm mùa giải 2012, Emil tiết lộ rằng anh có liên hệ với Hà Nội T&T và sẽ đến thử việc ở đây trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Ngoài ra, cũng có một vài đội bóng khác để ý đến Emil và đánh tiếng mời anh thử việc.

Tuần tới, Emil sẽ đáp chuyến bay tới TP.HCM và theo dự kiến, sẽ ở lại Việt Nam trong khoảng 3 tuần lễ để thử việc ở một số CLB mà người đại diện của mình đã liên hệ thành công. Nếu ghi điểm trong mắt các CLB V-League, Emil sẽ trở lại Slovakia đã lo một vài thủ tục giấy tờ trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng.

10 tài năng trẻ gốc Việt đang chơi bóng ở châu Âu

Tiền đạo Emil Lê Giang (Slovakia) sinh ngày 26.2.1991, cao 1m80 và hiện đang thi đấu cho CLB MFK Zemplin Michalovce theo hợp đồng cho mượn từ MSK Zilina. Emil là tiền đạo của đội tuyển Slovakia từ U.15 đến U.19 và từng có thơi gian đào tạo tại CLB Nuremberg (Đức).

Thủ môn Patrick Lê Giang là em ruột của Emil Lê Giang. Anh sinh ngày 8.9.1992, cao 1m86. Patrick từng về Việt Nam thử việc ở đội U.19 quốc gia vào đầu năm 2009. Hiện tại, cũng giống như người anh, Patrick thi đấu cho CLB MFK Zemplin Michalovce theo hợp đồng cho mượn từ MSK Zilina, đồng thời anh còn đang là thủ môn của đội U.21 Slovakia.

 
Hậu vệ Roy Hoàng - Ảnh: Helsingborg.co.swe

Hậu vệ Roy Hoàng (Thụy Điển) sinh ngày 13.1.1993, hiện đang là thành viên của đội trẻ CLB Helsingborg IF, đội bóng vừa giành chức vô địch giải Vô địch quốc gia Thụy Điển mùa giải năm ngoái. CLB yêu thích của Roy Hoàng là AS Roma nhưng cầu thủ mà anh yêu thích lại là Daniel Alves của Barcelona.

Tiền vệ Mạc Hồng Quân (CH Czech) sinh ngày 1.1.1992, cao 1m75. Anh chơi ở vị trí tiền vệ và hiện đang là cầu thủ của đội trẻ Spartar Prague. Mạc Hồng quân cũng là một trong những cầu thủ gốc Việt lứa tuổi 9x triển vọng nhất hiện nay khi anh được đào tạo tại CLB lớn nhất của CH Czech, Spartar Prague.

Tiền vệ Dominik Vũ (CH Czech) sinh ngày 6.5.1992. Hiện tại, Dominik Vũ đang chơi cho CLB Banik Sokolov tại giải hạng 2 của CH Czech.

Tiền vệ Tony Hiếu Võ (Na Uy) sinh ngày 7.1.1994, cao 1m70. Vị trí sở trường của Tony là tiền vệ trung tâm. Anh hiện đang là thành viên của đội trẻ CLB Odd Grenland, đội đang chơi ở giải bóng đá cao nhất của Na Uy.

 
Tiền đạo Erik Hoàng - Ảnh: Kalmarff.co.swe

Tiền đạo Erik Hoàng (Thụy Điển) sinh ngày 16.8.1993, cao 1m78. Anh hiện đang khoác áo đội trẻ của CLB Kalmar FF, đội bóng hiện đang thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Thụy Điển.

Tiền đạo Tristan Đỗ (Pháp) sinh ngày 31.1.1993, cao 1m70. Anh hiện đang khoác áo số 19 của CLB FC Lorient, đội đang chơi tại Ligue I, Pháp. Giá chuyển nhượng trên transfermarkt của Tristan vào khoảng 150.000 euro.

Hậu vệ Nguyễn Quốc Trung (Thụy Sỹ) sinh ngày 22.4.1990, cao 1m73, sở trường là hậu vệ cánh và hiện đang chơi cho CLB SC Bruhl tại giải hạng 2 Thụy Sỹ. Giá chuyển nhượng trên transfermarkt của Trung vào khoảng 50.000 euro.

Tiền đạo Phan Vĩnh Nghị (Pháp) sinh ngày 19.5.1994. Anh cao 1m75 và đang là tiền đạo của đội U.19 Stade Brestois 29. Hiện tại, CLB Stade Brestois 29 đang xếp thứ 11 tại giải Ligue I, Pháp sau 21 vòng đấu.

Anh Kiệt - Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.