Niềm tin vào U.23 Việt Nam

01/01/2018 11:14 GMT+7

Hôm nay 1.1, thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường sang Trung Quốc thi đấu vòng chung kết giải bóng đá U.23 châu Á 2018.

[VIDEO] U.23 VIỆT NAM LÊN ĐƯỜNG SANG TRUNG QUỐC 

Hôm nay 1.1, thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường sang Trung Quốc thi đấu vòng chung kết giải bóng đá U.23 châu Á 2018.

Xuân Trường hứa sẽ dẫn dắt U.23 VN thi đấu tốt tại VCK U.23 châu Á - Ảnh: Khả Hòa
Sau vài ngày chấn thương bất ngờ ở cổ chân, buổi tập hôm qua Công Phượng đã hồi phục để vào đấu nội bộ và đã có vài đường chuyền tuyệt khéo cho đồng đội. Nhân sự U.23 VN đã “lành lặn”, không ai bị đau ốm dù Hà Nội rét cắt da cắt thịt nên thầy Park thoải mái hết cỡ. Ông nằm lăn ra cỏ rồi cười sảng khoái sau phần thi sút với Văn Toàn. Ông vỗ vai Xuân Trường nói vài câu bằng tiếng Hàn Quốc. Ông thân mật vén tóc Phượng ra sau tai rồi khen ngợi bằng tiếng Anh: “Good boy”. Ông nói với các phóng viên bằng tiếng Việt “Xin chào”, thể hiện sự lạc quan và tư thế rất thong dong, thoải mái.

tin liên quan

Xuân Trường như “cá gặp nước“
Trong chiến thắng của U.23 Việt Nam (VN) trước Thái Lan ở giải giao hữu quốc tế M -150, vai trò của Lương Xuân Trường được đánh giá khá cao khi anh là người điều tiết lối chơi cho U.23 VN.
Nhưng ai cũng hiểu U.23 VN sắp bước vào thử thách rất lớn, rất nặng nề. Chắc hẳn thầy trò ông Park hiểu được khó khăn của mình khi 3 đối thủ đều rất mạnh. Ông Park đã nói: “Tôi không quan tâm đối thủ mạnh hay yếu. Tôi muốn U.23 VN thể hiện một sắc thái tốt ở giải đấu tầm châu lục này, thi đấu hay và có một kết quả làm hài lòng khán giả. 30 năm trong nghề bóng đá, đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một đội bóng chống lại đội tuyển của đất nước mình và đối đầu với các đối thủ mạnh khác. Nhưng tôi có lòng tin cầu thủ VN sẽ giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

tin liên quan

U.23 Việt Nam có 7 cầu thủ dự VCK U.21
Thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh và một số cái tên khác của U.23 Việt Nam (VN) nhiều khả năng sẽ phải áp dụng chế độ tập trung “linh hoạt” như U.20 VN trước thềm World Cup.
Người hâm mộ VN cũng dành cho ông một niềm tin và hy vọng về những gì ông bước đầu mang lại cho U.23 VN, dù chưa thể hết những âu lo. Nhất là nơi hàng thủ còn chông chênh và sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và dự bị. Dù sao cũng chúc đội U.23 VN mã đáo thành công, ít nhất có 1 điểm như mong muốn để mở ra khởi đầu tốt đẹp cho một năm bận rộn của bóng đá Việt (6 đội dự VCK châu Á, ASIAD, AFF Cup...)!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.