U.19 Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cơn động đất mạnh tại Myanmar

Myanmar vừa chịu một cơn động đất mạnh 6,8 độ Richter khiến nhiều công trình bị hư hại. Tuy nhiên, tuyển U.19 Việt Nam không bị hề hấn gì sau tai nạn này.

“Cơn động đất vừa qua tại Myanmar diễn ra tại miền trung nước này. Trong khi đó U.19 Việt Nam đang tập trung tại Mandalay, nằm về phía bắc nên không bị ảnh hưởng gì.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc về thiên tai này của nước chủ nhà Myanmar. Vào lúc này, tinh thần đội bóng vẫn ổn định. Không có sự hoảng loạn nào”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.
Ngày 24.8, một cơn động đất 6,8 độ Richter đã xuất hiện làm rung chuyển miền trung Myanmar. Tâm chấn của nó cách thị trấn Chauk, phía nam Bagan, 25km về phía tây.
Cơn động đất này đã gây thiệt hại không nhỏ cho miền trung Myanmar. Trong đó có gần 100 ngôi chùa cổ bằng gạch tại Bagan đã bị hư hỏng. Được biết, cố đô Bagan hiện đang có hơn 2.200 kiến trúc cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 14, tạo nên điểm thu hút khách du lịch bậc nhất nước này.
Một ngôi đền ở Bagan - Myanmar bị phá hủy bởi trận động đất Reuters
Gây chấn động miền trung Myanmar, nhưng cơn động đất bất ngờ ngày 24.8 không gây nhiều thiệt hại ở các khu vực khác.
Ở chiều cùng ngày, tuyển U.19 Việt Nam ở phía bắc, đã có trận đấu với U.19 Myanmar và kết quả hòa 1-1.
Năm 2015, U.19 Việt Nam cũng từng suýt mắc kẹt trong vùng tâm lũ của cơn lũ lịch sử tại Quảng Ninh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.