U.21 Myanmar muốn vô địch để rửa hận cho đàn anh U.23

11/12/2017 08:40 GMT+7

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Kyi Lwin khẳng định U.21 Myanmar đặt mục tiêu sẽ vô địch giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017.

Chuyến bay của U.21 Myanmar đã đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 21 giờ ngày 10.12, trễ gần 1 tiếng so với dự kiến vì lý do kỹ thuật.
Vì điều này nên trưởng đoàn Than Toe Aung và HLV trưởng Kyi Lwin đều muốn cho cả đội được về khách sạn nghỉ sớm trước khi di chuyển xuống Cần Thơ vào sáng nay.
“Myanmar đem đến Việt Nam đội hình có thể coi như là U.19. Nhưng đây là đội bóng đa phần sẽ là những hạt giống được ươm mầm chuẩn bị cho SEA Games 2019 sẽ diễn ra vào 2 năm sau.
Trong đội hình của chúng tôi có 3 cầu thủ đã dự SEA Games 2017 vừa qua, bao gồm 1 thủ môn, một trung vệ và 1 tiền đạo. Ngoài ra, chúng tôi có 8 cầu thủ từng tham gia vòng loại giải U.19 châu Á năm 2016.
Mục tiêu của Myanmar ở giải năm nay là tranh chấp ngôi vô địch. Năm ngoái chúng tôi đã không may mắn và lần này, Myanmar muốn làm nên sự khác biệt”, HLV Kyi Lwin cho biết.
Các cầu thủ U.21 Myanmar nhanh chóng soạn đồ lên xe buýt để về khách sạn nghỉ ngơi Khả Hòa
Nhìn vào thành phần của U.21 Myanmar có 7 cầu thủ từng sang Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm rồi và 5 cầu thủ mới đây trong tuyển U.18 Myanmar đã thắng U.18 Việt Nam 2-1 tại giải U.18 Đông Nam Á 2017.
Trong đó, tiền đạo từng ghi bàn vào lưới U.18 Việt Nam là Myat Kaung Khant sẽ có mặt tại Cần Thơ. Anh được báo chí Đông Nam Á đánh giá sẽ là người kế tục ngôi sao một thời Myo Hlang Win trước đây và Aung Thu hiện nay của Myanmar.
Có điều thú vị là ngày 12.12, đội U.21 Myanmar sẽ ra quân gặp ngay U.19 Việt Nam của HLV Trần Minh Chiến tại Cần Thơ trong trận khai mạc U.21 quốc tế 2017.
Đó sẽ là cuộc chạm trán thú vị, giữa những người đã có “ân oán” trước đó, đặc biệt khi U.23 Việt Nam vừa có chiến thắng đậm trước U.23 Myanmar tại Thái Lan.
Hơi mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng có thể thấy các cầu thủ Myanmar khá vui vẻ và dễ gần Khả Hòa
“Chúng tôi không có nhiều thông tin về những đối thủ tại giải. Tuy nhiên tôi đã có mặt ở Việt Nam một năm trước và có cái nhìn tương đối về bóng đá trẻ của các bạn.
Yokohama và Thái Lan không nghi ngờ gì sẽ là những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, U.21 Myanmar rất tự tin vào bản thân. Chúng tôi muốn chinh phục mọi thách thức để đem về chức vô địch tại giải năm nay”, HLV Kyi Lwin nhấn mạnh.
Chiều nay sẽ diễn ra lễ họp báo ra mắt giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên tại Cần Thơ. Ngày mai, 12.12 loạt trận đầu tiên của giải sẽ được diễn ra với 2 cặp đấu U.21 Myanmar - U.19 Việt Nam (16 giờ) và U.21 Việt Nam - U.21 Thái Lan (18 giờ 30).
Toàn bộ 12 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV thể thao), Truyền hình cáp SCTV (SCTV15), Đài phát thanh truyền hình Bình Dương (BTV 2), các kênh YouTube của HTV, Báo Thanh Niên, VFF Channel, VPF YouTube Media, HFF media.
Một số trận sẽ trực tiếp trên Đài truyền hình VN (VTV6), Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (VTC3). Trước, giữa và sau các trận đấu sẽ có bình luận trực tiếp với sự tham gia của chuyên gia và cựu cầu thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.