Xuân Trường cùng U.23 Việt Nam có mặt tại TP.HCM

13/07/2017 21:01 GMT+7

Chiều nay, toàn bộ ban huấn luyện và tuyển thủ U.23 Việt Nam đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ đăng cai bảng I cùng với các đối thủ U.23 Hàn Quốc (Á quân U.23 châu Á 2016), U.23 Đông Timor và U.23 Macau. Các trận đấu của bảng I sẽ diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 19 đến 23.7.
U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U.23 Đông Timor vào ngày 19.7 (lúc 20 giờ). Đến ngày 21.7, thầy trò Hữu Thắng sẽ gặp U.23 Macau (20 giờ) và chiến dịch vòng loại của U.23 Việt Nam sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 23.7, gặp U.23 Hàn Quốc.
Tuấn Anh và Hồng Duy đăng ký nhận phòng
Văn Toàn (bìa phải)
Tại TP.HCM, U.23 Việt Nam sẽ trú ngụ tại khách sạn Đệ Nhất (Tân Bình). Theo lịch tập luyện vừa được VFF công bố, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ tập luyện trên 3 sân: Đại học RMIT (Quận 7), Bình Dương và sân Thống Nhất, bắt đầu từ ngày 14 đến 18.7.
Cầu thủ đa năng Trần Hữu Đông Triều
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã bình phục chấn thương dây chằng. Sự trở lại của cậu em họ của “Cậu bé vàng” Văn Quyến sẽ giúp hàng công U.23 Việt Nam có tính cạnh tranh cao hơn.
HLV Hữu Thắng
HLV thể lực Martin Forkel (phải) và chuyên gia y tế Pablo Sawicki
Lãnh đạo CLB Gangwon FC (Hàn Quốc) đã cho phép Xuân Trường được có mặt ở Việt Nam thi đấu vòng loại U.23 châu Á và sau đó là SEA Games 29 vào tháng 8 tại Malaysia. Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.