AFC lại hoãn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021

Giang Lao
Giang Lao
12/08/2020 13:59 GMT+7

Chiều nay (12.8), LĐBĐ châu Á (AFC) ra thông báo vì lý do đại dịch Covid-19 đang diễn biến cực kỳ phức tạp ở nhiều nước, nên tổ chức này cùng LĐBĐ thế giới (FIFA) thống nhất hoãn các trận đấu sang năm 2021.

Trước đó, AFC và FIFA đều thống nhất các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và tranh vé dự Asian Cup 2023 được nối lại thi đấu từ tháng 10 và tháng 11 tới.
Tuy nhiên, sau khi gần đây vẫn xác định “chốt” lịch đấu diễn ra như dự kiến từ ngày 8.10 đến 17.11, thì giờ chót vào chiều ngày 12.8, AFC phải tiếp tục hoãn sang năm 2021 với lịch đấu mới sẽ chờ sắp xếp lại và công bố sau.
Trong thông báo AFC cho biết: “Tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, và diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước. Vì thế, sau khi tham khảo cùng FIFA, AFC quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và tranh vé dự Asian Cup 2023 dự định thi đấu trong tháng 10 và 11 tới, sang năm 2021”.

Thông báo của AFC vừa đăng tải

Chụp màn hình

AFC cũng cho biết thêm: “Quyết định này là đặt lợi ích bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của tất cả người tham gia lên trên hết.
FIFA và AFC sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ cùng nhau để tìm giải pháp, cùng theo dõi tình hình dịch bệnh trước khi xác định lịch thi đấu lại với ngày giờ cụ thể sẽ có trong thông báo kế tiếp, và trong thời gian sớm nhất”.
Với các trận vòng loại World Cup 2022 bị hoãn, nhiều khả năng các giải của AFC như AFC Champions League hay AFC Cup dự định nối lại trong tháng 9 tới cũng sẽ bị hoãn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.