Đình Trọng trở lại, CLB Hà Nội và HLV Park Hang-seo 'mừng hết lớn'

16/07/2020 15:22 GMT+7

Nhiều khả năng Đình Trọng sẽ kịp trở lại khi V-League 2020 bước vào giai đoạn 2. Không chỉ CLB Hà Nội, việc Đình Trọng bình phục chấn thương cũng đáng mừng với HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam .

Trong bối cảnh lực lượng đang bị khủng hoảng trầm trọng vì nhiều trụ cột dính chấn thương, đặc biệt là ở hàng thủ thì CLB Hà Nội vừa đón 1 tin vui khi tình trạng của Đình Trọng đang có những tiến triển tốt. Cụ thể, trung vệ sinh năm 1997 đang hồi phục chấn thương rất tốt và nhiều khả năng sẽ có thể trở lại ở giai đoạn 2 của V-League 2020.

Hồi phục thần tốc, 'trung vệ thép' Đình Trọng sẵn sàng giúp CLB Hà Nội vượt khó

Hiện tại, Đình Trọng đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình trị liệu, đó là những bài tập nhẹ ngoài sân. "Theo dự kiến thì tôi sẽ quay trở lại khi hết tháng 7 này. Tuy nhiên, cũng có thể lâu hơn hoặc sớm hơn tùy theo tình hình thực tế và quyết định của đội ngũ y tế, trung tâm điều trị", Đình Trọng cho biết.
 

Đình Trọng trở lại sẽ giúp hàng thủ của CLB Hà Nội chắc chắn hơn rất nhiều

Vy Khánh

Sự trở lại của Đình Trọng là tín hiệu rất đáng mừng với CLB Hà Nội cũng như bản thân HLV Chu Đình Nghiêm. Trong thời gian qua, Hà Nội rơi vào tình cảnh khó khăn khi đội bóng trở thành 1 "bệnh viện thu nhỏ". Nhiều trụ cột "rủ nhau" chấn thương, đặc biệt là hàng thủ khi lần lượt 2 cái tên quan trọng nhất là Đình Trọng và Duy Mạnh đều đứt dây chằng. CLB Hà Nội buộc phải sử dụng những cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm như Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới...để trám vị trí và đương nhiên không thể kỳ vọng các cầu thủ trẻ đủ sức thay thế những tuyển thủ quốc gia.
Đội bóng thủ đô đang gặp nhiều vấn đề, khi tấn công không sắc bén và phòng thủ lại quá hớ hênh. Sau 9 vòng đấu, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ghi được 13 bàn nhưng lại để lọt lưới đến 10 bàn. Cả công lẫn thủ đều chơi không tốt, hệ quả tất yếu là đội bóng không thể có thứ hạng cao. Hiện tại, CLB đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League trong khi giai đoạn 1 chỉ còn 4 vòng đấu. "Trong thời gian tới thì CLB Hà Nội sẽ cải thiện những yếu tố chuyên môn đang còn sót để chơi tốt hơn và cải thiện thứ hạng", Đình Trọng nói thêm.

Sự trở lại của Đình Trọng cũng là rất kịp thời với đội tuyển Việt Nam

Độc Lập

Bên cạnh đó, sự trở lại của hậu vệ sinh năm 1997 cũng rất kịp thời và quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Anh sẽ có thời gian để tập luyện, thi đấu và lấy lại phong độ khi AFF Cup 2020 và các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022 đang đến gần. Trước khi dính chấn thương, Đình Trọng chính là nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam bên cạnh những Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu. Trung vệ 23 tuổi được xem là "trò cưng" của HLV Park Hang-seo và chiếm được niềm tin tuyệt đối từ ông thầy người Hàn Quốc.
Trước đó, Đình Trọng bị chấn thương dây chằng và phải nghỉ gần như trọn mùa giải 2019. Sau đó, hậu vệ sinh năm 1997 bình phục và được HLV Park Hang-seo gọi lên U.23 Việt Nam đi thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Trở về từ VCK U.23, anh tái phát chấn thương dây chằng và phải đến trung tâm đào tạo trẻ PVF để điều trị cho đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.