'Văn Toàn mới' Lê Minh Bình được HLV Park Hang-seo gọi lên U.22 Việt Nam

13/08/2020 15:30 GMT+7

Chân sút trẻ được ví như "Văn Toàn mới" Lê Minh Bình đang tỏa sáng trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U.22 Việt Nam từ ngày 18-28.8.

Lê Minh Bình là chân sút đáng chú ý nhất ở đợt tập trung lần này, đang trong top đầu ghi bàn giải hạng Nhất với 5 bàn thắng khi được cho Bà Rịa – Vũng Tàu mượn. Ở đợt trước U.22 Việt Nam tập trung, HLV Park Hang-seo không gọi tên anh vì muốn khoanh vùng những cầu thủ trẻ V-League.
Cùng là cầu thủ HAGL được cho mượn, tiền vệ Huỳnh Tiến Đạt của Công An Nhân Dân cũng được gọi lên U.22 Việt Nam. Ngoài ra, HAGL cũng trình làng 2 hậu vệ trẻ Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân có thể hình và kỹ thuật khá tốt cho U.22 Việt Nam.
2 cái tên quen thuộc còn lại đang khoác áo HAGL bao gồm Dụng Quang Nho, nhiều lần tập trung U.22 Việt Nam trước thềm SEA Games 2019 hay Trần Bảo Toàn đã ra sân ở vòng chung kết U.23 châu Á 2020.
Viettel có Trần Danh Trung, Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng cùng Nguyễn Hữu Thắng đang cho Bình Định mượn. Hà Nội có 3 cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới và Lê Văn Xuân.
Tân binh V-League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 cầu thủ được gọi là Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh. Riêng Hoàng Anh có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam trước khi VFF phải bị hủy khi AFC dời lịch vòng loại World Cup 2022 sang năm sau.
Tổng cộng HLV Park Hang-seo đã đề xuất 48 cầu thủ U.22 Việt Nam để VFF trình Tổng cục TDTT ra quyết định triệu tập. Mục đích chính của U.22 Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, diễn ra vào năm sau. 

Bùi Hoàng Việt Anh (trái) và các cầu thủ Hà Nội đã được gọi lên U.22 Việt Nam

Độc Lập

HLV Park Hang-seo đã ưu tiên cho những thử nghiệm mới, trong đó đáng chú là những gương mặt trẻ rất có tiềm năng nhưng vắng mặt lần hội quân đợt trước trong năm 2020. 
Có thể kể tên Đặng Văn Tới, tiền vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công, tiền vệ Đặng Văn Lắm, Nguyễn Trọng Long, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình, Mai Xuân Quyết…
Đặc biệt, trung vệ Nguyễn Hoàng Duy là đội trưởng U.21 Đồng Tháp nhưng đứng ngoài đại án bán độ cũng được gọi, như sự ghi nhận cho cựu tuyển thủ U.19 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo gọi 48 cầu thủ U.22 Việt Nam để rèn trong 10 ngày

Độc Lập

Đặc biệt, do tuyển Việt Nam hoãn lịch tập trung, nên từ danh sách dự kiến ban đầu 40 người HLV Park Hang-seo đã quyết định bổ sung thêm một số gương mặt từ đội lớn xuống như Văn Toản, Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh.
Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Lê Minh Bình và các tuyển thủ U.22 Việt Nam sẽ được sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 16.8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định, trước khi tập từ 18.8 đến 28.8.
Lê Minh Bình được ví như "Văn Toàn mới" nhờ sở hữu tốc độ lướt gió như đàn anh và kỹ thuật xử lý bóng tinh tế. Không chỉ vậy, anh còn được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút toàn diện nhờ khả năng dứt điểm bằng chân và đầu khá đa dạng.
DANH SÁCH ĐỘI DỰ TUYỂN U.22 VIỆT NAM
Thủ môn: Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ)
Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Lê Văn Xuân (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Nguyễn Cảnh Anh (HAGL), Âu Dương Quân (HAGL), Dụng Quang Nho (HAGL), Thái Bá Sang (SLNA), Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Lê Thành Lâm (SLNA), Cao Trần Hoàng Hùng (Huế), Nguyễn Văn Trọng (Huế), Nguyễn Cao Kỳ (Bình Phước), Tiêu Exal (TP.HCM), Nguyễn Duy Thắng (Long An)
Tiền vệ: Đoàn Thanh Trường (DNH Nam Định), Nguyễn Văn Minh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Ha Tĩnh), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Bảo Toàn (HAGL), Đăng Văn Lắm (SLNA), Trần Ngọc Ánh (SLNA), Hoàng Văn Hải (Bình Phước), Nguyễn Hoàng Bảo (B.Bình Dương), Uông Ngọc Tiến (Phố Hiến), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Phạm Văn Luân (Cần Thơ), Võ Văn Toàn (Cần Thơ), Nguyễn Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Trương Tiến Anh (Viettel), Nguyễn Hữu Thắng (Bình Định), Nguyễn Thành Nhân (Khánh Hòa)
Tiền đạo: Mai Xuân Quyết (DNH Nam Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Trần Danh Trung (Viettel), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Minh Bình (HAGL), Ngô Hoàng Anh (Long An), Lê Văn Nam (Đắk Lắk),  Huỳnh Tiến Đạt (CAND).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.