Vì sao nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh thất bại tại SEA Games 29?

22/08/2017 13:44 GMT+7

Do không giải tỏa được áp lực, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thất bại khá cay đắng ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm – nội dung mà anh từng giành ngôi á quân Olympic 2016.

Ở ngày thi thứ hai của môn bắn súng tại SEA Games 29 (ngày đầu tiên vào 21.8, hai VĐV bắn đĩa bay mục tiêu đôi Lê Nghĩa và Nguyễn Hoàng Điệp không thể vào chung kết dù chỉ có 3 nước tham dự gồm Thái Lan, Malaysia, Việt Nam), Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường được người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm vì hai anh đều đã từng dự Olympic Brazil 2016. Năm ngoái, Xuân Vinh chỉ thua duy nhất xạ thủ người Hàn Quốc ở loạt bắn chung kết và đoạt HCB Olympic.
Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh đã bị sức ép tâm lý đè nặng nên 9 giờ sáng nay, ở phần thi đấu loại, Vinh chỉ đứng thứ 2 sau Quốc Cường với số điểm khá khiêm tốn: 546 điểm (Cường được 554 điểm, 13 viên trúng tâm 10), trong đó có loạt bắn, Vinh chỉ được 87 điểm, 89 điểm và chỉ có 7 viên trúng tâm 10.
Bảng điểm vòng đấu loại nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm Thành Đỗ
Chia sẻ với báo Thanh Niên ngay sau phần thi đấu loại, HLV Nguyễn Thị Nhung tỏ ra rất lo lắng: “Vinh thi đấu không tốt như mong đợi. Điểm số vòng loại không đạt yêu cầu. Vinh đã bị dồn nén về tâm lý và áp lực tinh thần quá lớn, dù ban huấn luyện không bao giờ gây căng thẳng cho Vinh. Tôi đang điều chỉnh trạng thái tâm lý cho Vinh và hy vọng, Vinh sẽ bắn tốt hơn ở bài chung kết”.
Tất cả điểm số ở vòng loại không được tính vào phần chung kết nên vị trí nhất, nhì hoàn toàn không còn giá trị. 8 xạ thủ lọt vào vòng bắn tranh chấp huy chương sẽ phải làm lại từ đầu. Và theo điều lệ mới của Liên đoàn bắn súng thế giới (áp dụng từ hai năm nay, ở tất cả các giải quốc tế), cứ sau mỗi loạt bắn, xạ thủ nào không đủ điểm sẽ bị loại.
Thật đáng tiếc, Hoàng Xuân Vinh đã bị loại sau viên thứ 12 với số điểm cực thấp: 104,6 điểm. Còn Trần Quốc Cường bị “văng” sau viên thứ 14. Bộ đôi xạ thủ của chúng ta bị loại quá sớm và chung cuộc, lần lượt đứng thứ 7 (Cường) và thứ 8 (Vinh). Xạ thủ Thái Lan Natphanlert (vốn chỉ đứng thứ 4 vòng loại) đoạt HCV với 225,2 điểm; HCB thuộc về VĐV Malaysia Jonathan, HCĐ thuộc về VĐV Mynamar Kyaw. Sau màn thi đấu thất vọng của học trò, HLV Nguyễn Thị Nhung đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi xin lỗi".
Tuy nhiên, Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường còn nuôi hy vọng ở nội dung 10 súng ngắn bắn nhanh - nội dung mà Vinh đã đứng trên tột đỉnh vinh quang với chức vô địch Olympic 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.