1 VĐV và 3 quan chức thể thao Congo "mất tích" sau Olympic 2012

14/08/2012 11:15 GMT+7

(TNO) 1 vận động viên judo, 2 huấn luyện viên cùng 1 giám đốc phụ trách kỹ thuật của đoàn thể thao Cộng hòa dân chủ Congo đã "mất tích" sau lễ bế mạc Olympic 2012 (13.4 - giờ VN).

(TNO) 1 vận động viên (VĐV) judo, 2 huấn luyện viên (HLV) cùng 1 giám đốc phụ trách kỹ thuật của đoàn thể thao Cộng hòa dân chủ Congo đã "mất tích" sau lễ bế mạc Olympic 2012 (13.4 - giờ VN).

>> London cất tiếng hát tạm biệt Olympic 2012
>> Thể thao Úc đổi 10 triệu USD lấy huy chương Olympic
>> Ai khóc nhiều nhất khi đoạt huy chương vàng Olympic 2012?

 
Cedric Mandembo (trái) đấu với võ sĩ của Nga Alexander Mikhaylin ở vòng loại hạng cân 100kg - Ảnh: Reuters

VĐV judo là Cedric Mandembo, người chỉ sau 49 giây đã thua võ sĩ người Nga Alexander Mikhaylin ở vòng loại hạng cân 100kg. Ngay sau lễ bế mạc, Mandembo biến mất, không trả lời qua điện thoại di động.

Ủy ban Olympic Congo cũng cho biết thêm ngoài Cedric Mandembo, HLV môn judo Ibula Masengo, HLV môn quyền anh Blaise Bekwa cùng giám đốc kỹ thuật Guy Nkita cũng được báo cáo “mất tích”.

Các quan chức tổ chức Olympic London 2012 cũng đang tích cực tìm kiếm 7 VĐV Cameroon, bị báo cáo “mất tích” trong thời gian diễn ra Thế vận hội 2012. Nhóm VĐV này, gồm các võ sĩ, VĐV bơi lội và 1 cầu thủ bóng đá có thể ở lại Châu Âu tìm kế sinh nhai.

Ban tổ chức Olympic London 2012 cho biết đã thông báo cho cảnh sát Anh về nhóm VĐV Cameroon mất tích, nhưng cũng cho biết thêm các VĐV này không vi phạm luật nhập cư Anh cho đến khi thị thực của họ hết hạn vào tháng 11.2012.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.