20 CĐV Congo chết đuối

30/03/2012 03:25 GMT+7

Ít nhất 20 CĐV của CHDC Congo chết đuối khi đang trên đường trở về sau một trận đấu.

Ít nhất 20 CĐV của CHDC Congo chết đuối khi đang trên đường trở về sau một trận đấu.

 
Một loại tàu phổ biến được dùng để vận chuyển người và hàng hóa ở Congo - Ảnh: AFP

Tai nạn xảy ra trên sông Luapula - con sông nằm giữa biên giới hai nước Congo và Zambia, vào hôm 25.3 (theo giờ địa phương) khi 3 chiếc thuyền chở hơn 100 người, gồm 22 thành viên CLB bóng đá AC Virgin Ka (Congo) và người hâm mộ đang trên đường về nhà sau trận đấu giao hữu trên đảo Senga ở Zambia.

Theo điều tra ban đầu, 3 chiếc thuyền nói trên bất ngờ lật úp do những làn sóng lớn trên nước xuất phát từ một chiếc thuyền cao tốc chạy ngang. Nỗ lực ứng cứu của các thuyền viên cũng chỉ cứu sống được 80 người (trong đó có 22 thành viên của CLB AC Virgin Ka). Đến nay, 14 thi thể đã được tìm thấy, số người còn lại vẫn đang mất tích. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã gửi thư chia buồn đến Liên đoàn Bóng đá Congo bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và sẽ có phương án hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người bị nạn.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.