27 KLTG được lập ở Olympic

11/08/2012 03:10 GMT+7

Với kỷ lục thế giới (KLTG) mới nhất ở đường chạy 800 m nam, VĐV 23 tuổi người Kenya, David Rudisha đã làm kinh ngạc 80.000 khán giả có mặt trên sân Olympic và hàng triệu người xem qua truyền hình khi trở thành VĐV điền kinh đầu tiên tại Olympic London phá KLTG, và cũng là người đầu tiên chạy dưới 1 phút 40 giây ở nội dung này với thành tích 1 phút 40 giây 91 để đoạt HCV ngay lần đầu góp mặt ở một kỳ Olympic.

Với kỷ lục thế giới (KLTG) mới nhất ở đường chạy 800 m nam, VĐV 23 tuổi người Kenya, David Rudisha đã làm kinh ngạc 80.000 khán giả có mặt trên sân Olympic và hàng triệu người xem qua truyền hình khi trở thành VĐV điền kinh đầu tiên tại Olympic London phá KLTG, và cũng là người đầu tiên chạy dưới 1 phút 40 giây ở nội dung này với thành tích 1 phút 40 giây 91 để đoạt HCV ngay lần đầu góp mặt ở một kỳ Olympic.

Rudisha rất thân với Trưởng ban tổ chức Olympic nước chủ nhà là ông Sebastian Coe - vốn cũng là một cựu VĐV điền kinh danh tiếng của Anh. Ông Coe từng dự báo, Rudisha sẽ là VĐV điền kinh đáng xem ở Olympic lần này, và thực sự anh đã đền đáp lại một cách xứng đáng. 2 VĐV đoạt HCB và HCĐ nội dung này lần lượt là Nigel Amos (người Botswana) mới 18 tuổi và Timothy Kitum (Kenya) 17 tuổi.

Ở các nội dung khác, điền kinh Mỹ cũng kịp đoạt thêm 2 HCV ở nội dung nhảy 3 bước nam của Christian Taylor và 10 môn phối hợp của Ashton Eaton để tiếp tục dẫn đầu tại môn điền kinh với 7 HCV, 10 HCB và 7 HCĐ. Jamaica xếp thứ 2 với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Ở môn ném lao nữ, HCV thuộc về VĐV người Cộng hòa Czech, Barbora Spotakova.

Tính đến nay đã có tổng cộng 27 KLTG mới được thiết lập tại Olympic London. Trong đó bơi lội có 9 kỷ lục mới, cử tạ 6, xe đạp lòng chảo 6, bắn cung 2, bắn súng 2, rowing 1 và điền kinh 1. Ngoài ra còn có 22 kỷ lục Olympic bị phá.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.