8 kỳ thủ Việt Nam săn ngôi vô địch cờ vua châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/06/2019 15:31 GMT+7

Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng các đồng đội chinh phục giải cờ vua châu Á tại Trung Quốc từ ngày 7.6 đến 15.6.

Giải thu hút 74 kỳ thủ nam, 36 kỳ thủ nữ đến từ 16 quốc gia tranh tài, trong đó có những quốc gia có phong trào cờ vua mạnh như Ấn Độ, Trung Quốc, Uzbekistan…
Các kỳ thủ tranh tài 2 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh với tổng tiền thưởng là 80.000 USD. 5 kỳ thủ xếp hạng cao cùng nhà vô địch nữ sẽ đoạt quyền tham dự World Cup cờ vua.
Lê Quang Liêm thay mặt các kỳ thủ tuyên thệ tại khai mạc giải Vietnamchess
Tuyển cờ vua Việt Nam dự giải với lực lượng khá hùng hậu gồm Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Đức Hòa (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Phạm Thị Bích Ngọc (nữ).
Kỳ thủ số 1 Việt Nam tranh tài tại giải Vietnamchess
Lê Quang Liêm (elo 2.694) là hạt giống số 2 nội dung cờ tiêu chuẩn. Sau 2 ván đấu, Quang Liêm tạm xếp hạng 19 với 1,5 điểm, cùng nhóm với Trường Sơn.
Nguyễn Ngọc Trường Sơn Độc Lập
Trần Tuấn Minh (elo 2.526) là kỳ thủ Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất sau 2 ván toàn thắng trước Gupta (Ấn Độ, elo 2.359), Parham (Iran, elo 2.665). Thành tích này giúp Tuấn Minh tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.
Võ Thị Kim Phụng Lâm Minh Châu
Ở giải nữ, kỳ thủ số 1 Việt Nam Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.370) là hạt giống số 7, tạm xếp hạng 21 với 1 điểm sau 2 ván. Võ Thị Kim Phụng là kỳ thủ nữ Việt Nam đang thi đấu tốt nhất với 1,5 điểm sau 2 ván.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.