Á quân ASIAD 17 Thạch Kim Tuấn chờ được dự giải thế giới

15/10/2014 07:19 GMT+7

Ngay sau khi trở về từ ASIAD 17, các lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2014 diễn ra từ ngày 4 - 16.11 tại Kazakhstan. Tuy nhiên, từ nay cho đến ngày lên đường chỉ còn gần nửa tháng nhưng á quân ASIAD 17 và đồng đội của mình vẫn đang trong tình trạng chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng cục TDTT là có đi hay không.

Ngay sau khi trở về từ ASIAD 17, các lực sĩ Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2014 diễn ra từ ngày 4 - 16.11 tại Kazakhstan. Tuy nhiên, từ nay cho đến ngày lên đường chỉ còn gần nửa tháng nhưng á quân ASIAD 17 và đồng đội của mình vẫn đang trong tình trạng chờ đợi quyết định cuối cùng của Tổng cục TDTT là có đi hay không.

 Ảnh: Ngô Nguyễn
Thạch Kim Tuấn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Theo quy định mới nhất của Liên đoàn Cử tạ thế giới, mỗi quốc gia sẽ có được số VĐV nhất định được quyền vượt qua vòng loại để có mặt tại Thế vận hội 2016 với điều kiện bắt buộc là đồng đội nam phải tham dự giải vô địch thế giới 2 năm liên tiếp 2014 và 2015.

Nếu xếp từ hạng 1 đến hạng 6 thế giới, được cử 6 VĐV dự Olympic; từ hạng 7 đến 12 sẽ được cử 5 VĐV; từ 14 đến 18 sẽ có 4 VĐV và cuối cùng từ 19 đến 24 sẽ có 3 VĐV. Lãnh đạo bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT cho rằng nếu được đi hai giải đấu này thì mục tiêu thứ hạng từ 19 - 24 của cử tạ VN là hoàn toàn có thể.

Nếu không dự giải thế giới mà muốn có suất dự Olympic thì VĐV phải thi đấu cá nhân vòng loại châu lục diễn ra vào đầu năm 2016. Điều đáng chú ý là tại vòng loại rất khốc liệt này, chỉ lấy VĐV trong top 7 dự Olympic và mỗi quốc gia chỉ được 1 suất duy nhất, trong khi nếu thi đấu tốt ở giải thế giới, VN sẽ được 3 suất dự Olympic. 

Các VĐV, HLV cũng như lãnh đạo bộ môn đã nỗ lực hết mình cho mục tiêu có vé đi Olympic và họ chỉ mong muốn được tham gia hai giải thế giới. Vẫn biết tài chính eo hẹp vốn là bài toán khó của ngành thể thao nhưng nếu không tính toán kỹ mà tiết kiệm thái quá thì bao công sức cũng như kinh phí đầu tư cho cử tạ VN từ trước đến nay sẽ đổ sông, đổ biển. 

Nhật Duy

 >> Thạch Kim Tuấn: Tôi hài lòng khi thắng được đối thủ Trung Quốc
 >> ASIAD 2014: Thạch Kim Tuấn đoạt HCB môn cử tạ
 >> ASIAD 2014 - Chờ màn thể hiện của Thạch Kim Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.