ADC muốn chuyên nghiệp hóa giải xe đạp nam quốc tế

20/12/2011 01:51 GMT+7

Ngay lần đầu tổ chức, BTC giải xe đạp nam quốc tế - Cup ADC tham vọng đưa giải đấu vào hạng chuyên nghiệp.

Ngay lần đầu tổ chức, BTC giải xe đạp nam quốc tế - Cup ADC tham vọng đưa giải đấu vào hạng chuyên nghiệp.

Ở buổi họp báo công bố giải hôm qua, ông Võ Viết Thanh,  Phó trưởng ban thường trực giải, cho biết: “Chúng tôi chỉ mời 9 CLB xe đạp mạnh nhất cùng với 3 CLB nước ngoài dự giải, thay vì để một số địa phương tham dự áp đảo từ 2 đến 3 CLB dẫn đến thiếu công bằng khi cạnh tranh trên đường đua như trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên, các tiếp tế, HLV sẽ di chuyển bằng ô tô chứ không phải bằng mô tô như từ trước đến nay. Giải cũng diễn ra thường niên và sẽ đăng ký với Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) để đưa giải đấu vào hệ thống thi đấu quốc tế”.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 25.12 đến ngày 31.12 với 6 chặng đua, lấy tâm điểm là Cần Thơ và Vĩnh Long đua đến các địa phương khác ở ĐBSCL với tổng chiều dài là 800 km. Hiện 2 đội nước ngoài chắc chắn tham dự là CLB CCN (Hà Lan), Lào. Còn tuyển Indonesia, đương kim vô địch SEA Games, đã nhận lời nhưng BTC vẫn chờ thông báo chính thức của đội này. Tất cả các tuyển thủ QG Việt Nam như Mai Nguyễn Hưng, Bùi Minh Thụy, Lê Văn Duẫn, Nguyễn Trường Tài… đều trở về thi đấu cho CLB của mình. Tổng giá trị giải thưởng hơn 300 triệu đồng, trong đó áo vàng được 40 triệu đồng, ngôi vô địch đồng đội được 30 triệu đồng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.