Al-Qaeda “nhắm” Olympic 2012

09/07/2012 03:00 GMT+7

Mối lo ngại khủng bố ở Olympic 2012 vẫn chưa thể giảm nhiệt sau khi hôm qua, cảnh sát Anh bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi từng có liên hệ với nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Mối lo ngại khủng bố ở Olympic 2012 vẫn chưa thể giảm nhiệt sau khi hôm qua, cảnh sát Anh bắt giữ một người đàn ông 24 tuổi từng có liên hệ với nhóm khủng bố khét tiếng al-Qaeda.

Vụ bắt giữ được thực hiện khi kẻ tình nghi xuất hiện ở gần địa điểm chính tổ chức sự kiện Olympic 2012 tại London. Theo đó, kẻ tình nghi nói trên từng tham gia nhóm chiến binh al-Shabab, nhóm có liên kết với al-Qaeda. Người đàn ông này cũng bị cáo buộc có mối liên hệ với 6 công dân Anh theo đạo Hồi vừa bị bắt giữ hôm 7.7 và từng nhiều lần đến Afghanistan để được Saleh Nabhan, một thủ lĩnh của al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc tấn công của lực lượng hải quân Mỹ vào năm 2009, huấn luyện khủng bố.

 Al-Qaeda “nhắm” Olympic 2012
Olympic Park đang là mục tiêu của các nhóm khủng bố - Ảnh: Reuters

Theo tờ Daily Mail, nguy cơ khủng bố ở Olympic 2012 đang thách thức nước chủ nhà Anh khi các nhóm khủng bố đang tìm cách tuyển dụng các công dân Anh theo đạo Hồi nhằm mục đích đánh bom tự sát trong dịp diễn ra sự kiện trên. Trước đó, theo báo giới Anh, al-Qeada có thể đang tiến hành những bước thăm dò địa điểm diễn ra các môn đấu ở Olympic 2012, sau khi hàng loạt người theo đạo Hồi bị bắt giữ ở các địa điểm tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc vào ngày 27.7.

Theo Ban tổ chức Olympic 2012, sự kiện thể thao này có thể là mục tiêu chính của các nhóm khủng bố, như từng xảy ra ở Olympic 1996 tại Mỹ làm nhiều người thiệt mạng và sự cố các chiến binh Palestine giết chết 2 VĐV Israel, bắt giữ 9 con tin (5 người thiệt mạng sau đó). 

T.Nguyên

>> Olympic 2012 đau đầu vì khủng bố
>> 1 tỉ đồng cho 1 chiếc HCV tại Olympic 2012
>> Olympic 2012 sợ... “tụt quần”
>> Brazil đưa đội hình mạnh dự Olympic 2012

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.