Ấn tượng với U-League

19/12/2011 01:18 GMT+7

Hôm qua, hàng trăm sinh viên TP.HCM lại hội tụ tại Nhà thi đấu Tân Bình để dự khán các cuộc tranh tài sôi nổi của vòng 2 giải sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League) khu vực TP.HCM 2011.

Hôm qua, hàng trăm sinh viên TP.HCM lại hội tụ tại Nhà thi đấu Tân Bình để dự khán các cuộc tranh tài sôi nổi của vòng 2 giải sinh viên Văn Thể Mỹ (U-League) khu vực TP.HCM 2011.

Miss U-League (nữ sinh xinh đẹp và tài năng), phần thi hấp dẫn nhất trong ngày tranh tài hôm qua đã xác định được 4 gương mặt vào bán kết, gồm Vương Thúy Hằng (Đại học Quốc tế), Lê Thị Thu Hoài (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Đỗ Bích Diệp (ĐH Tôn Đức Thắng), Trần Nguyễn Huyền Trân (ĐH Hùng Vương). Trả lời các câu hỏi ứng xử linh hoạt lại có ngoại hình tốt cộng với các bài thi thể thao uyển chuyển, đẹp mắt đã giúp 4 cô gái trên vượt trên các đối thủ khác trước khi “đấu” trực tiếp với nhau chọn 2 đại diện cho TP.HCM góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc.

 
Phần thi cheerleading (cổ động) của các trường hết sức hào hứng - Ảnh: Khả Hòa 

Ở nội dung futsal, ĐH Công nghiệp giành chiến thắng trước ĐH Kiến trúc với tỷ số 5-4 cùng CĐ Bách Việt (thắng ĐH Luật với tỷ số 7-4), giành quyền vào bán kết. Trước đó, ĐH Sư phạm cùng ĐH Quốc tế đã đoạt 2 tấm vé vào bán kết.

Phần thi Cheerleading cũng xác định 4 đội vào bán kết là ĐH Sư phạm (83 điểm), ĐH Quốc tế (79 điểm), ĐH Kiến trúc (72 điểm), ĐH Hùng Vương (71 điểm). Trong phần thi này, khán giả đã reo hò cổ vũ rất nhiệt tình tạo nên không khí sôi động, cuồng nhiệt. Vòng bán kết tranh các suất dự vòng chung kết U-League toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 25.12 cũng tại Nhà thi đấu Tân Bình.

H.Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.