Ấn tượng vovinam Đông Nam Á

28/07/2011 23:55 GMT+7

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải vovinam thế giới lần 2-2011, đông đảo cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ dễ dàng nhận thấy sự tăng tiến vượt bậc của các đoàn võ sĩ có truyền thống như Pháp, Ý, Rumani, Bỉ...

Trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải vovinam thế giới lần 2-2011, đông đảo cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ dễ dàng nhận thấy sự tăng tiến vượt bậc của các đoàn võ sĩ có truyền thống như Pháp, Ý, Rumani, Bỉ...

Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất vẫn là sự thăng hoa của các võ sĩ khu vực Đông Nam Á - nơi phát triển muộn nhất trên bản đồ vovinam thế giới. Các VĐV của Indonesia, Lào và Campuchia đã có màn trình diễn ấn tượng ở cả 2 nội dung quyền và đối kháng.

Võ sư Tuyết Loan đang huấn luyện đội Lào cho biết các học trò của chị được điều chuyển từ môn taekwondo, muay và kick -boxing và chỉ mới chuyên luyện môn võ Việt chỉ non vài tháng, nhưng đã tiếp thu rất nhanh những tinh hoa vovinam khi thể hiện các động tác uyển chuyển, khéo léo tạo nên hình ảnh rất biểu cảm như Thongkhanh Vongphakdy (HCĐ ngũ môn quyền), Ketsada Shihalath, Chanthalangsy (HCB nội dung song luyện mã tấu) hay những cú tung người nhẹ nhàng thực hiện đòn chấn tấn công đặc thù vovinam của Vongdeuan (-54 kg nam), Sengchanh (-64 kg) được người xem hoan nghênh.

Võ sĩ Suparto (Indonesia) cho biết: “Chúng tôi vốn chỉ mạnh 2 môn võ pencak silat và tarung derajat và tưởng chừng như những nét đặc trưng của 2 môn võ này cũng đủ quyến rũ nhiều người tập. Nhưng khi nhìn thấy vovinam, nhiều võ sĩ đất nước tôi hết sức thích thú khi cảm nhận từng động tác quyến rũ và hào hiệp của môn võ đến từ VN, vì thế không ai bảo ai đã rủ nhau cùng tập, cùng say sưa thi thố khả năng. Giờ đây võ sĩ Indonesia đều rất hạnh phúc khi tham dự giải và thấy được triển vọng của mình trong tương lai”.

Có lẽ bất ngờ nhất chính là võ sĩ Wulandari của Indonesia đã giành HCB nội dung long hổ quyền khi cô gái này có những pha múa quyền hết sức ngoạn mục, từng động tác toát lên vũ đạo rất đẹp. Bên cạnh đó các võ sĩ Camnpuchia cũng để lại dấu ấn đậm nét trong phần thi quyền với Bunlong (HCĐ song luyện mã tấu), Visal Soeng, Sophaeak Kat (HCĐ song luyện dao)...

Hồng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.