Anatoly Karpov: “VN đầy tiềm năng vươn cao hơn”

20/07/2010 08:50 GMT+7

Nhân cuộc vận động ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới), huyền thoại cờ vua, tiến sĩ toán học người Nga Anatoly Karpov đã đến VN, dự khán lễ khai mạc giải cờ vua trẻ quốc gia 2010 (TP.HCM). Dịp này, phóng viên Thanh Niên tin nhanh thể thao đã có cuộc trao đổi cùng ông.

Ông Karpov trò chuyện với báo chí - Ảnh: Quang Nhật

Nhân cuộc vận động ứng cử vào chiếc ghế chủ tịch FIDE (Liên đoàn cờ vua thế giới), huyền thoại cờ vua, tiến sĩ toán học người Nga Anatoly Karpov đã đến VN, dự khán lễ khai mạc giải cờ vua trẻ quốc gia 2010 (TP.HCM). Dịp này, phóng viên Thanh Niên tin nhanh thể thao đã có cuộc trao đổi cùng ông.

Lần đầu tiên đến VN và dự khán một giải cờ vua trẻ của VN, ông nghĩ gì về những lực lượng kế thừa này?

Rất tuyệt vời. Tôi không nói xã giao đâu (cười). Hãy nhìn những gương mặt rạng rỡ kia, những VĐV tương lai của làng cờ VN đang tranh tài với sự quyết tâm cao độ. Con đường đến với những giải VĐTG hay những chức VĐTG đều bắt đầu từ những giải đấu như thế này đây. Tôi hãnh diện khi lần đầu tiên đặt chân đến VN, quốc gia mà tôi rất thân thuộc, nơi tôi có nhiều bạn bè và cũng là quốc gia có mô hình phát triển cờ vua như Liên Xô trước đây hay Nga ngày nay. Các bạn đang đi đúng hướng, đó chính là phát triển phong trào, đưa cờ vua vào học đường và từng bước đưa tài năng trẻ lên con đường chuyên nghiệp hóa. VN có vị trí địa lý thuận lợi, cũng như dân số trẻ dồi dào, đó là tiềm năng để sản sinh lực lượng kế thừa trong số hàng ngàn tài năng trẻ. Thành tích gần đây của các kỳ thủ VN trên đấu trường trẻ quốc tế minh chứng rất rõ điều này. Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến Lê Quang Liêm.

Ông so sánh như thế nào về sự phát triển của Lê Quang Liêm với một Karpov của thời hoàng kim?

Tôi muốn nói đến một Lê Quang Liêm, sản phẩm trẻ do chính VN đào tạo. Cậu ta đang là số 1 VN nhưng vẫn ở lứa tuổi U.20. Hãy nhìn Quang Liêm, 19 tuổi, đang xuất hiện tại Dormund (Đức) tranh tài ở một giải đấu đẳng cấp cao nhất cùng các cao thủ trên thế giới để mà tự hào. Anh ta là người VN đầu tiên, là kỳ thủ khu vực châu Á duy nhất (không thuộc Liên Xô cũ) và là người trẻ tuổi nhất xuất hiện tại giải.

Nếu trở thành tân chủ tịch FIDE, ông sẽ làm gì vì sự phát triển của làng cờ VN? 

Cho dù có đắc cử hay không, thì với vai trò của mình, tôi cũng sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, tìm mọi cách để cờ vua đến với mọi ngõ ngách, nẻo đường của VN. Cờ vua không chỉ là để tranh tài đỉnh cao, đó còn là con đường phát triển tư duy logic, trí nhớ, góp phần tạo ra những nhà toán học, phát triển tính kỷ luật trong con người… Phát triển cờ vua sâu và rộng, đó chính là mục tiêu xuyên suốt của tôi.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.