Ánh Viên chỉ về hạng 4 cự ly 200m hỗn hợp tại chặng 2 Cúp bơi lội thế giới

15/08/2015 23:29 GMT+7

(TNO) Khuya 15.8 (giờ VN), nữ kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu chung kết cự ly 200m cá nhân hỗn hợp trong chặng thứ 2 tại giải FINA World Cup (Cúp bơi lội thế giới) ở Paris, Pháp (diễn ra từ ngày 15 đến 16.8).

(TNO) Khuya 15.8 (giờ VN), nữ kình ngư số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu chung kết cự ly 200m cá nhân hỗn hợp trong chặng thứ 2 tại giải FINA World Cup (Cúp bơi lội thế giới) ở Paris, Pháp (diễn ra từ ngày 15 đến 16.8).

Ánh Viên đã không thể tái lập thành tích như ở giải đấu tại Moscow cách đây vài ngày - Ảnh: Độc Lập
Trong loạt bơi chung kết vừa kết thúc, Ánh Viên không thể lập lại thành tích đoạt HCĐ cũng cự ly này ở chặng đấu tại Nga, khi chỉ về hạng tư với thành tích 2 phút 14 giây 01.
Người giành HCV ở cự ly này là kình ngư Hungary Katinka Hosszu. VĐV có biệt danh "Quý bà thép" về nhất với thành tích 2 phút 10 giây 19. HCB cũng thuộc về một kình ngư Hungary khác là Zsuzsanna Jakabos (2 phút 10 giây 82).Lisa Zaiser (Áo) giành HCĐ với thành tích 2 phút 12 giây 59.
Trước đó, ở vòng loại, Ánh Viên đạt thành tích 2 phút 16 giây 82, kém hơn so với thành tích vừa đoạt HCĐ ở chặng đấu FINA World Cup tại Moscow, Nga là 2 phút 12 giây 33, cũng như thành tích đăng ký trước cuộc thi là 2 phút 12 giây 66. 

Sau cự ly này, Ánh Viên còn tham gia cự ly 400m cá nhân hỗn hợp thi đấu vào khuya ngày 16.8 (giờ VN) và sẽ vào thẳng đợt bơi chung kết do cự ly này có ít VĐV tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.