Ánh Viên có thầy mới

24/11/2014 10:20 GMT+7

Tối qua, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã từ Mỹ trở về Việt Nam, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 30.11 - 8.12. Cùng đi với cô gái 18 tuổi có một nhân vật đặc biệt: chuyên gia Cray Anthony Teeters (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1950).

Tối qua, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã từ Mỹ trở về Việt Nam, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 30.11 - 8.12. Cùng đi với cô gái 18 tuổi có một nhân vật đặc biệt: chuyên gia Cray Anthony Teeters (quốc tịch Mỹ, sinh năm 1950).

 
Tổng cục TDTT đã chọn được HLV mới cho kình ngư Ánh Viên - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nói đặc biệt bởi ông Teeters chính là trợ lý, người trực tiếp hướng dẫn các VĐV và thực hiện chương trình huấn luyện của ông Gregg Troy - HLV trưởng CLB Gator nằm trong top 10 CLB tốt nhất của Mỹ, là thành viên Hiệp hội Bơi lội Mỹ.

Ông Teeters đã cùng HLV Troy từng tham gia huấn luyện hơn 90 VĐV đoạt huy chương các loại tại Olympic, trong đó, có những VĐV xuất sắc như Elizabeth Beisel - được đánh giá là nữ kình ngư số 1 nước Mỹ, Ryan Lochte - kình ngư số 2 nước Mỹ, sau Michael Phelps (trước khi Phelps giải nghệ). Tại Olympic London 2012, ông Troy giữ cương vị HLV phó đội tuyển bơi Mỹ kiêm HLV trưởng đội bơi nam Mỹ.

Ông Đinh Việt Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước VN cho biết: “Tổng cục TDTT đã quyết định chọn ông Teeters là người dẫn dắt Ánh Viên từ ngày 1.11.2014 đến hết năm 2015. Dựa trên bảng thành tích của ông kèm với những đánh giá thực tế sau gần một tháng ông huấn luyện, chúng tôi có thể khẳng định đây là chuyên gia tốt nhất từ trước tới nay của bơi lội VN. Ông Teeters cũng nhận định Ánh Viên là một VĐV có tố chất tốt, rất tài năng và hăng say tập luyện.

Ông cho rằng nếu có sự đầu tư tốt hơn, quyết liệt hơn thì Ánh Viên sẽ trở thành VĐV vượt ra ngoài tầm châu Á. Mục tiêu lớn năm 2015 của Viên là SEA Games 28 (Viên từng đoạt 3 HCV SEA Games 27), dự giải vô địch thế giới và đạt thêm chuẩn dự Olympic Brazil năm 2016, bởi tại ASIAD 17 Viên mới chỉ đạt chuẩn dự Thế vận hội cự ly 400 m hỗn hợp nữ nên cần thêm những nội dung khác nữa.

Ông Teeters cũng cam kết nếu Viên đạt thành tích tốt mới nhận thưởng, còn nếu không đạt, ông sẽ sẵn sàng chịu phạt”. Được biết mức lương mà VN chi trả cho ông là 5.000 USD/tháng.

Lan Phương

 >> ASIAD 2014: Ánh Viên giành HCĐ 400m hỗn hợp
 >> Sẽ không hụt hẫng nếu Ánh Viên… không giành vàng ASIAD 2014
 >> Ánh Viên đoạt HCV Thế vận hội Oympic trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.