Ánh Viên đoạt 4 HCV tại Mỹ

03/03/2014 11:47 GMT+7

(TNO) Sáng nay (3.3, giờ Việt Nam), kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành thêm 1 HCV (200 yard bướm - khoảng hơn 180m) và 1 HCB (200 yard ngửa) tại giải Bơi mùa xuân bang Florida (Mỹ).

(TNO) Sáng nay (3.3, giờ Việt Nam), kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành thêm 1 HCV (200 yard bướm - khoảng hơn 180m) và 1 HCB (200 yard ngửa) tại giải Bơi mùa xuân bang Florida (Mỹ).

>> Ánh Viên phá sâu kỷ lục SEA Games
>> 200.000 USD đầu tư cho Ánh Viên
>> Ánh Viên: Ăn Tết xa nhà để bơi ra biển lớn

Ánh Viên đoạt 4 HCV tại Mỹ
Ánh Viên đang có được thành tích rất tốt - Ảnh: Khả Hòa

Trong hai ngày đầu của giải, Viên đã thi đấu rất xuất sắc khi giành 3 HCV, 1 HCB. Cụ thể, ngày thứ nhất, cô gái 18 tuổi này đã đoạt 2 HCV cự ly 200 yard tự do và 400 yard hỗn hợp với thông số lần lượt là 1 phút 58 giây 64 và 4 phút 08 giây 21. Thành tích 4 phút 08 giây 21 ở cự ly 400 yard hỗn hợp hợp còn phá kỷ lục của giải đấu này.

Sang ngày thứ 2, Viên giành thêm 1 HCV 500 yard tự do với thành tích 4 phút 44 giây 37, 1 HCB 200 yard hỗn hợp. Và ngày cuối cùng vào sáng nay, Viên đã về nhất cự ly 200 yard bướm với thành tích 1 phút 58 giây 64 và có thêm 1 HCB 200 yard ngửa.

Như vậy, Viên khép lại giải đấu nói trên với thành tích rất ấn tượng với 4 HCV và 2 HCB. Sau giải đấu này, Ánh Viên sẽ tham gia giải vô địch trẻ toàn Mỹ từ 26 đến 29.3.2014.

Cách đây 10 ngày, Viên đã dự giải Orlando Grand Prix, Florida và đoạt vị trí á quân nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 41 giây 68, xuất sắc xô đổ kỷ lục SEA Games do chính cô lập tại Myanmar vào tháng 12.2013 với 4 phút 46 giây 16.

Điều đáng khen ngợi nữa là ở giải Orlando Grand Prix, Viên chỉ về sau Katinka Hosszu (Hungary, sinh năm 1989), người từng lập kỷ lục thế giới ở các nội dung 100m, 200m và 400m hỗn hợp ở World Cup 2013.

Viên là VĐV được cấp kinh phí lớn nhất trong số 50 VĐV trọng điểm loại 1 được ngành thể thao Việt Nam đầu tư với mục tiêu đoạt HCV ASIAD 17 vào tháng 9.2014.

Ngoài 2 tỷ đồng do ngành chu cấp, cô còn được nhận thêm hơn 2 tỷ đồng từ cơ quan chủ quản là Bộ Quốc phòng, để nâng tổng cộng số tiền lên hơn 4 tỷ đồng.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.