Ánh Viên gây ấn tượng, Xuân Vinh nối gót Ngọc Tú

28/07/2012 18:57 GMT+7

(TNO) Kình ngư 16 tuổi của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi hoàn tất nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 50 giây 32.

(TNO) Kình ngư 16 tuổi của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi sau khi hoàn tất nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 50 giây 32.

>> Nghịch lý giữa bơi lội và điền kinh
>> Cơ hội cuối của điền kinh và bơi lội
>> Nhà vô địch bơi lội thế giới tử vong do đột quỵ

 
Kình ngư trẻ tuổi của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên - Ảnh: Hồng Long

Nằm ở nhóm 1 nội dung 400m bơi hỗn hợp, dù chỉ tham gia để lấy thêm kinh nghiệm (thành tích của Ánh Viên thua xa các VĐV ở nhóm đầu), nhưng Ánh Viên đã thi đấu rất tốt trước các đối thủ đồng cân đồng lạng với mình.

Liên tục dẫn đầu, Ánh Viên đã xuất sắc về nhất với thành tích 4 phút 50 giây 32, tức là kém thành tích ở vòng loại 5/100 giây, nhưng chừng đó cũng là đủ để cô nhận được những lời khen ngợi sau những nỗ lực của mình.

Ngày 2.8, Ánh Viên sẽ tiếp tục dự thi nội dung thứ 2 là 200m ngửa.

Trong khi đó, ở bộ môn bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi nam, kết thúc vòng loại, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được 582 điểm. Đây là điểm đăng ký cao nhất của Xuân Vinh.

Theo thể thức thi đấu, 8 xạ thủ đứng đầu vòng loại sẽ vào chung kết và thật đáng tiếc khi Hoàng Xuân Vinh chỉ kém đối thủ xếp hạng 8 đúng 1 điểm.

Trong 6 lượt bắn của mình, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có thành tích là lần lượt là 98, 95, 97, 95, 100 và 97, đạt tổng 582. Người đứng đầu vòng loại là xạ thủ Hàn Quốc Jin Jongoh với 588 điểm.

Như vậy, cho đến hết ngày 28.7, đoàn thể thao Việt Nam đã có 2 VĐV là Văn Ngọc Tú và Hoàng Xuân Vinh sớm nói lời chia tay Olympic 2012.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.