Ánh Viên tích lũy 'điểm rơi' cho Olympic 2016

17/04/2016 10:19 GMT+7

Mặc dù Ánh Viên không đạt thành tích tốt so với chính mình tại giải bơi lội Arena Pro Swim Series nhưng theo nhận định của nhà chuyên môn, điều này phản ánh đúng chu kỳ tập luyện của cô tại Mỹ chứ không phải phong độ đi xuống.

Mặc dù Ánh Viên không đạt thành tích tốt so với chính mình tại giải bơi lội Arena Pro Swim Series nhưng theo nhận định của nhà chuyên môn, điều này phản ánh đúng chu kỳ tập luyện của cô tại Mỹ chứ không phải phong độ đi xuống.

Kình ngư Ánh Viên - Ảnh: Đặng Anh Tuấn
Hôm qua (16.4), ở nội dung 400 m tự do, Ánh Viên đã lọt vào vòng chung kết nhóm C - dành cho những VĐV không đạt chỉ số tốt ở vòng loại. Cụ thể là Viên về đích với thành tích
4 phút 22 giây 10 và khi thi đấu chung kết với 7 đối thủ khác, cô đạt thông số tốt hơn một chút là 4 phút 19 giây 67 và về đích thứ 2. Tuy nhiên, nếu so với thành tích đã giúp Viên đoạt HCV SEA Games 28 năm 2015 và đạt chuẩn A Olympic thì còn kém rất xa, bởi năm ngoái, Viên đạt 4 phút 8 giây 66 (chuẩn A Olympic là 4 phút 9 giây 8).
Ở nội dung khác mà Viên đã đạt chuẩn A dự Olympic là 400 m hỗn hợp (nội dung được xem là thế mạnh nhất của Viên), cô đạt thành tích 4 phút 44 giây 2, về đích thứ 4 trong tổng số 8 VĐV. Năm 2015, Viên đoạt HCV SEA Games 28 với thông số 4 phút 42 giây 88 (chuẩn A Olympic là 4 phút 43 giây 46). Còn ở nội dung 200 m tự do, Viên đứng thứ 7 với thành tích 2 phút 3 giây 6. Trong khi năm ngoái Viên đã vô địch SEA Games với thông số 1 phút 59 giây 27. Tại nội dung 200 m bướm, Viên đạt thành tích 2 phút 19 giây 40, thua xa thành tích 2 phút 11 giây 12 cũng ở SEA Games 28.
Nếu căn cứ vào chỉ số thành tích trên đây dễ thấy Ánh Viên đang có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên ông Nguyễn Trọng Hổ, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II Tổng cục TDTT cho biết: “Đây đang ở thời kỳ cuối mùa chuẩn bị thể lực chung nên Ánh Viên không đạt tình trạng sung sức. Thông thường những VĐV đã từng lên đỉnh cao như Viên sẽ có giai đoạn chững lại sau thời gian tập nặng. Cần nhớ điểm rơi là Olympic vào tháng 8 nên HLV Đặng Anh Tuấn sẽ có một giáo án phù hợp nhất cũng như sẽ có những điều chỉnh kịp thời, giúp Viên nhìn nhận lại những mặt mạnh, yếu cả về kỹ thuật lẫn thể lực, tâm lý ở giải này”.
HLV Đặng Anh Tuấn chưa bình luận gì về Ánh Viên. Ông chỉ cho hay thời gian qua Ánh Viên tập luyện rất nhiều và thể lực rất tốt. Trưa 17.4, ở nội dung 200 m bơi ngửa, Ánh Viên sẽ được đối đầu với Kirsty Coventry, kình ngư từng giành 2 HCV tại hai kỳ Olympic và nội dung cuối cùng mà cô tham dự là 200 m hỗn hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.