Ánh Viên tiếp tục không có đối thủ tại Mỹ

29/03/2014 11:44 GMT+7

* Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ World Cup 2014 (TNO) Ánh Viên xứng đáng ở top 10 thế giới khi cô một lần nữa lại giành thêm 1 tấm HCV nội dung 400 yard (365,7 m) hỗn hợp nữ tại giải bơi lội trẻ toàn nước Mỹ trong ngày thi đấu thứ 3 vào rạng sáng nay 29.3 (giờ VN).

* Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ World Cup 2014

(TNO) Ánh Viên xứng đáng ở top 10 thế giới khi cô một lần nữa lại giành thêm 1 tấm HCV nội dung 400 yard (365,7 m) hỗn hợp nữ tại giải bơi lội trẻ toàn nước Mỹ trong ngày thi đấu thứ 3 vào rạng sáng nay 29.3 (giờ VN).

>> Ánh Viên lại giành HCV giải bơi toàn Mỹ
>> Ánh Viên vô địch giải bơi trẻ toàn nước Mỹ
>> Ánh Viên lọt vào top 10 thế giới
>> Trao giải Ấn tượng vàng SEA Games 27 cho Ánh Viên
>> Ánh Viên giành 4 HCV tại Mỹ

 
Ánh Viên đã có tấm HCV thứ 3 tại giải bơi lội trẻ toàn nước Mỹ - Ảnh: Khả Hòa

Hai ngày đầu tiên, Viên đã đoạt 2 HCV cự ly 200 yard (182,8 m) hỗn hợp, 500 yard (457,2 m) tự do nữ, và 1 HCB 200 yard ngửa.

Điện thoại từ Mỹ, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, sáng nay, Ánh Viên đã đoạt thêm HCV nội dung 400 yard hỗn hợp với thành tích 4 phút 08 giây 88. Viên đã tạo khoảng cách khá xa với VĐV đoạt HCB là Lisa Bratton với thành tích 4 phút 13 giây 37.

Đây là nội dung mà Ánh Viên vừa được Liên đoàn bơi lội thế giới đưa vào top 10 thế giới nhờ những thành tích xuất sắc của cô trong hai tháng qua.

Tại giải bơi Grand Prix Orlando vào cuối tháng 2, Viên đã giành HCB 400 m hỗn hợp với thành tích 4 phút 41 giây 68.

Còn đầu tháng 3 vừa qua, Viên cũng đã giành tới 4 HCV giải Bơi mùa xuân bang Florida - Mỹ, trong đó có HCV nội dung 400 yard hỗn hợp và thành tích 4 phút 08 giây 21 đã giúp Viên phá kỷ lục của giải đấu này.

Cũng trong sáng nay, Viên còn giành thêm 1 HCB 200 yard tự do với thành tích 1 phút 47 giây 51. HCV thuộc về Alexandra Aitchison với thành tích 1 phút 46 giây 52.

HLV Đặng Anh Tuấn nói: “Ngày 30.3, Viên còn thi đấu nội dung cuối cùng là 200 yard bướm.

Những thành tích vừa qua của Viên rất đáng khen ngợi bởi Viên đã nỗ lực không ngừng. Thời gian đến ASIAD 17 chỉ còn 6 tháng nên mọi việc mọi việc phải tiếp tục được chuẩn bị một cách thật tỉ mỉ và hiệu quả. Viên còn phải tiếp tục tập luyện nhiều hơn nữa”.

Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ World Cup 2014

Tuy thất bại ở nội dung nhảy chống sở trường giải TDDC World Cup nhưng đêm qua,  Phan Thị Hà Thanh đã đoạt HCĐ nội dung cầu thăng bằng

Hà Thanh (ngoài cùng tay phải) đoạt HC Đ cầu thăng bằng
Hà Thanh (ngoài cùng tay phải) đoạt HC Đ cầu thăng bằng

Ở vòng loại, Hà Thanh đạt 6.000 điểm độ khó và 7.550 điểm thực hiện, được tổng điểm 13.550. và xếp hạng 5 - thành tích đủ để có mặt ở chung kết.

Đối đầu với những VĐV mạnh nhất thế giới ở nội dung này, Hà Thanh đã thi đấu rất cố gắng và giành vị trí thứ 3 với tổng điểm 13.875 điểm.

HCV thuộc về nhà vô địch châu Âu và vô địch thế giới Larisa Andreea Iordache (Romania) với 14.850 điểm. VĐV Mary Anne (Úc) đoạt HCB với 14.700 điểm.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.