Ánh Viên và Công Phượng được đề cử ở giải thưởng Cúp Chiến thắng 2015

10/11/2015 10:59 GMT+7

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và cầu thủ Nguyễn Công Phượng lần lượt được đề cử là VĐV nữ xuất sắc nhất, VĐV trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2015.

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và cầu thủ Nguyễn Công Phượng lần lượt được đề cử là VĐV nữ xuất sắc nhất, VĐV trẻ xuất sắc nhất của giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2015.

Ánh Viên (VĐV bơi lội, giữa), Hà Thanh (thể dục dụng cụ) và Huy Toàn (cầu thủ bóng đá) tại Phủ Chủ tịch nước - Ảnh: Trung Ninh
Cúp chiến thắng là tên giải thưởng nhằm tôn vinh các VĐV, HLV và đội tuyển Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thể thao, sẽ được tổ chức thường niên, kể từ năm 2015. Dựa vào những thành tích ấn tượng tại các giải thi đấu quốc tế, trong đó nổi bật nhất là SEA Games 28, ban tổ chức đã lập danh sách đề cử của 8 hạng mục năm 2015.

6 gương mặt được đề cử giải thưởng VĐV nam xuất sắc, gồm: Lý Hoàng Nam - HCV nội dung đánh đôi giải quần vợt Wimblendon; Đinh Phương Thành - 4 HCV SEA Games; Thạch Kim Tuấn - HCB giải vô địch cử tạ Đông Nam Á 2015; Vũ Thành An - HCV giải đấu kiếm U.23 châu Á, HCV SEA Games 28; Hoàng Xuân Vinh - HCB World Cup bắn súng tại Đức, HCĐ SEA Games 28; Lê Quang Liêm - vô địch giải khu vực 3.3 Cờ vua thế giới, vô địch giải HD Bank Cup Open, vòng 3 Cúp cờ vua thế giới.

5 gương mặt được đề cử danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất, gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên - 8 HCV SEA Games 28, 1 HCĐ, 1 HCB tại giải FINA World Cup, 1 HCĐ World Cup Paris; Nguyễn Thị Huyền - 3 HCV điền kinh SEA Games 28, 2 HCV Grand Prix; Phan Thị Hà Thanh - 3 HCV thể dục dụng cụ, 1 HCĐ SEA Games 28; Vương Thị Huyền - 2 HCV giải vô địch cử tại châu Á; Nguyễn Thị Thật - HCV xe đạp SEA Games 28.
Công Phượng đã có một năm 2015 đáng nhớ - Ảnh: Khả Hòa
Ở đề cử VĐV trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ của CLB HAGL Nguyễn Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với 5 VĐV khác như Trần Đình Vương - 4 HCV thể dục dụng cụ quốc tế tại Đức lứa tuổi U.18; Lê Trọng Hinh - HCV điền kinh SEA Games 28; Nguyễn Lê Cẩm Hiền - HCV cờ vua U.8 thế giới tại Hy Lạp; Nguyễn Thị Tuyết Mai - HCB cử tạ châu Á; Nguyễn Diệp Phương Châm - HCV bơi giải trẻ châu Á.

Danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất gồm 8 người, trong đó có Đặng Anh Tuấn (bơi), Vũ Ngọc Lợi (điền kinh), Trương Tấn Hiền (Thể dục dụng cụ nam), Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thể dục dụng cụ nữ), Nguyễn Lê Bá Quang (đấu kiếm).

Ở danh sách đề cử đội tuyển xuất sắc nhất, hơi ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của…CLB bóng đá Becamex Bình Dương (vô địch V-League và đoạt Cúp Quốc gia). Ngoài ra còn có đội tuyển bơi - 10 HCV, 2HCB, 8 HCĐ tại SEA Games 28; điền kinh - 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ tại SEA Games 28; thể dục dụng cụ nam - 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại SEA Games 28; đấu kiếm - 8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 28; bóng đá nữ - lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic 2016.
Hình ảnh VĐV điền kinh Đào Văn Thủy đang thi đấu nhảy cao tại SEA Games 28 dừng lại để chào cờ và hát quốc ca - Ảnh chụp màn hình
Danh sách hình ảnh thể thao ấn tượng nhất có 5 đề cử. Bao gồm: 1- Hình ảnh VĐV điền kinh Đào Văn Thủy đang thi đấu nhảy cao tại SEA Games 28 dừng lại để chào cờ và hát quốc ca; 2- Hoạt động cổ động của 10.000 CĐV Việt Nam tại Đài Loan trận vòng loại World Cup 2018; 3- Công Phượng và đồng đội U.23 Việt Nam đến thăm cựu VĐV điền kinh Vũ Bích Hường; 4- Hội CĐV Quảng Ninh quyên góp từ thiện giúp đồng bào lũ lụt trên sân Cẩm Phả trận Than Quảng Ninh gặp Hoàng Anh Gia Lai tại V-League; 5- Cầu thủ Abass (Bình Dương) tha thứ và động viên Thanh Hào (Hà Nội T&T) sau khi bị chấn thương tại V-League.  
 
Ngoài ra còn có đề cử giải thưởng VĐV được ưa thích nhất, giải thưởng “Thành tựu trọn đời”.
 
Giải thưởng được tổ chức thông qua hình thức bình chọn qua 2 vòng: Vòng 1 - Người hâm mộ bình chọn thông qua tin nhắn SMS. Vòng 2 - 3 ứng viên có số lượng bình chọn cao nhất sẽ trở thành 3 ứng viên cuối cùng ở các hạng mục tương ứng.
Hội đồng bình chọn gồm 20 chuyên gia thể thao, nhà báo, cựu VĐV sẽ bầu chọn người chiến thắng duy nhất cho từng hạng mục thông qua hình thức bỏ phiếu kín.
 
Danh hiệu “VĐV được yêu thích nhất” và “Hình ảnh thể thao ấn tượng nhất” được  trao cho đề cử có số lượng bình chọn thông qua tin nhắn cao nhất.
 
Danh hiệu “Thành tựu trọn đời” vinh danh cá nhân tiêu biểu có những đóng góp ý nghĩa lịch sử đối với thể thao Việt Nam trong thời gian dài do Hội đồng chuyên môn bình chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 
Đêm Gala trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15.1.2016 tại Hà Nội. Giải thưởng do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Báo Thể thao 24h phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 10.11, BTC sẽ tiến hành họp báo giới thiệu về giải thưởng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.