Ánh Viên và Trúc Mai giành HCV

22/08/2013 03:01 GMT+7

Tối qua tại Nam Kinh (Trung Quốc), kình ngư trẻ của VN Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành HCV cự ly 200 m ngửa trong khuôn khổ đại hội thể thao trẻ châu Á 2013.

Tối qua tại Nam Kinh (Trung Quốc), kình ngư trẻ của VN Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành HCV cự ly 200 m ngửa trong khuôn khổ đại hội thể thao trẻ châu Á 2013.

Ánh Viên đã về nhất với thời gian 2 phút 12 giây 65 vượt xa thành tích đứng đầu vòng loại của cô là 2 phút 16 giây 16, nhất là cô thắng lại chính người đã “quật ngã” mình ở nội dung 100 m ngửa trước đó là IM Dasol của Hàn Quốc. Dasol về nhì nhưng sau Ánh Viên đến 2 giây 44. Như vậy với 1 HCV và 1 HCB, cô gái 16 tuổi này đã trở thành VĐV VN chơi nổi bật nhất đại hội.

Tiếp sau bơi lội, điền kinh cũng có tin vui khi Nguyễn Thị Trúc Mai, cô gái 16 tuổi đã giành HCV môn nhảy xa nữ khi thắng chính đối thủ chủ nhà Trung Quốc Hong Jun Wen. Ngoài đợt nhảy cuối bị phạm quy, cả 4 lần nhảy trước đó của Trúc Mai đều có thông số rất tốt, trong đó lần nhảy thứ ba là 5 m 90 và thứ tư là 5 m 85, trong khi thành tích cao nhất của VĐV chủ nhà chỉ là 5 m 78, còn của VĐV Thái Lan về thứ ba là Chuamaroeng chỉ có 5 m 61.


Ánh Viên và Trúc Mai giành HCV - Ảnh: Ngô Nguyễn 

Một cô gái tên Mai khác là Trần Thị Mai cũng giành HCB ở nội dung 2.000 m vượt chướng ngại vật khi đạt thành tích 76 phút 29 giây 34 chỉ sau Fatima Raya của Syria. Trong môn taekwondo, Trương Thị Kim Tuyến giành HCĐ ở hạng 43 kg nữ khi thua Fu Yu (Trung Quốc) trong trận bán kết.

Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam (hạng 140 trẻ TG) đánh bại Yang Shao-Chi (Đài Loan, hạng 163 trẻ TG) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4) ở tứ kết để lần đầu tiên lọt vào bán kết. HLV Trần Đức Quỳnh cho biết trời nắng nóng khiến 2 tay vợt bị bào mòn thể lực ngay từ ván đầu tiên. Khi tỷ số đang 5/5, Hoàng Nam rơi vào thế khó khi bị dẫn điểm 40/15 nhưng bình tĩnh gỡ điểm để giành chiến thắng ngược 7/5. Hai tay vợt tiếp tục so kè ở ván đấu thứ 2 đến tỷ số 4/4 sau đó Hoàng Nam phát huy hiệu quả những cú đánh cuối sân để đánh bại đối thủ với tỷ số 6/4.

Thành tích lọt vào bán kết giúp Hoàng Nam cầm chắc trong tay tấm HCĐ. Cơ hội lớn cho Hoàng Nam tiến vào chung kết bởi đối thủ của anh ở bán kết là Dmitriy Popko (Kazakhstan, hạng 259 trẻ TG). Tay vợt này có trận thắng khá may mắn trước hạt giống số 1 Zheng Wei Qiang (Trung Quốc, hạng 53 trẻ TG) bởi đối thủ phải bỏ cuộc ở ván đấu thứ 3 vì chấn thương.

Như vậy đoàn VN hiện đã có 2 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, tạm xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp. Trung Quốc dẫn đầu với 34 HCV, Hàn Quốc 13 HCV xếp nhì và Thái Lan 4 HCV hạng ba.

Thùy Linh -  H.Quỳnh - M.Tân

>> Kình ngư trẻ Nhật Bản lập kỷ lục thế giới mới
>> Kình ngư" trẻ Ánh Viên phá chuẩn B Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.