Ánh Viên xuất sắc giành HCĐ 200m hỗn hợp tại Cúp bơi lội thế giới

12/08/2015 05:30 GMT+7

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục cải thiện thành tích của mình và giành vị trí thứ 3 trong loạt bơi chung kết nội dung 200m hỗn hợp tại giải FINA Swimming World Cup (Cúp bơi lội thế giới) 2015.

(TNO) Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục cải thiện thành tích của mình và giành vị trí thứ 3 trong loạt bơi chung kết nội dung 200m hỗn hợp tại giải FINA Swimming World Cup (Cúp bơi lội thế giới) 2015.

Ánh Viên tiếp tục nâng cao thành tích ở nội dung 200m hỗn hợp - Ảnh: Độc Lập
Trong loạt bơi chung kết 200m hỗn hợp diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (12.8, giờ VN), tại Moscow (Nga), Ánh Viên tiếp tục đối mặt cùng kình ngư nổi tiếng Katinka Hosszu, người đã lập kỷ lục thế giới và giành HCV với thành tích 2 phút 06 giây 12 tại giải vô địch thế giới cách đây hơn 1 tuần.
Hosszu tiếp tục chiếm ưu thế trong loạt bơi chung kết và dù không thể tiếp tục nâng cao thành tích cá nhân của mình nhưng kình ngư người Hungary vẫn về nhất với thời gian 2 phút 10 giây 68. 
Cạnh tranh quyết liệt ở vị trí thứ 2 là cuộc so kè giữa Ánh Viên và Zsuzsanna Jakobos. Cả hai theo sát nhau trong suốt cuộc đua và cuối cùng, kình ngư đồng hương của Hosszu đã giành chiến thắng với thời gian 2 phút 12 giây 15. Trong khi đó, thành tích của Ánh Viên chỉ kém sít sao: 2 phút 12 giây 33 và cô gái Cần Thơ đành phải nhận HCĐ.
Tuy nhiên, đây cũng là một thành tích đáng tự hào của Ánh Viên khi cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương bơi lội trong một giải đấu đẳng cấp thế giới. Thành tích của Ánh Viên cũng đã được cải thiện khi tại ASIAD 2014, cô đạt 2 phút 12 giây 66.
Vào trưa nay (giờ VN), Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài tại Cúp bơi lội thế giới ở vòng loại nội dung 400m tự do. Vào buổi tối, kình ngư Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở chung kết 400m hỗn hợp. 
Sau giải này Ánh Viên sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai của Cúp thế giới trước khi trở về Mỹ ngày 18.8.
FINA Swimming World Cup (Cúp bơi lội thế giới), khởi tranh lần đầu tiên năm 1979, là giải bơi thường niên của thế giới với 7 hoặc 8 chặng thi đấu. Mỗi chặng diễn ra trong hai ngày, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 ở nhiều địa điểm khác nhau, với tổng giá trị tiền thưởng lên đến 2 triệu USD.
Mùa giải 2015, FINA Swimming World Cup có 8 chặng, gồm Moscow (11.8 và 12.8), Paris-Chartres (15.8 và 16.8), Hongkong (25.9 và 26.9), Bắc Kinh (29.9 và 30.9), Singapore (3.10 và 4.10), Tokyo (28.10 và 29.10), Doha (2.11 và 3.11), Dubai (6.11 và 7.11).

Ở các chặng của FINA Swimming World Cup, Liên đoàn bơi quốc tế (FINA) thưởng mỗi tấm HCV 12 điểm và 1.500 USD, HCB là 9 điểm và 1.000 USD, HCĐ là 6 điểm và 500 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.