Áo vàng bỏ cuộc vì kiệt sức

30/12/2011 00:22 GMT+7

Hôm qua, sự cố khá hy hữu xảy ra ở chặng đua Cần Thơ - Long Xuyên - Vĩnh Long (145 km) giải xe đạp quốc tế Cúp ADC khi tay đua mặc áo vàng Loh Sea Keong (CLB CCN, Hà Lan) chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng vì kiệt sức.

Hôm qua, sự cố khá hy hữu xảy ra ở chặng đua Cần Thơ - Long Xuyên - Vĩnh Long (145 km) giải xe đạp quốc tế Cúp ADC khi tay đua mặc áo vàng Loh Sea Keong (CLB CCN, Hà Lan) chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng vì kiệt sức.

Trước sức tấn công mạnh mẽ từ các CLB Việt Nam, Loh Sea Keong cùng đồng đội ra sức bảo vệ áo vàng bằng cách thay nhau che chắn khiến thể lực bị bào mòn. Khi cách đích 40 km, do kiệt sức, tay đua này đã rớt lại phía sau đoàn đua nhờ sự chăm sóc của ban huấn luyện và không thể phục hồi kịp nên đành lên xe vớt, bỏ cuộc.

VĐV trẻ xuất sắc Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Vinamit TP.HCM) tận dụng cơ hội này để vươn lên có mặt trong tốp đầu, và nhờ đó tay đua mới 17 tuổi này đoạt luôn áo vàng sau 5 chặng với thành tích 14h28’31”. Lê Văn Duẩn (BVTV SG) tiếp tục giữ áo xanh.

Hôm nay diễn ra chặng đua cuối từ Vĩnh Long - Mỹ Tho -  Vĩnh Long với lộ trình 145 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.