Áo vàng cũng ngồi nhà

04/09/2010 10:11 GMT+7

Đoạt áo vàng chung cuộc giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2010 vừa kết thúc cách đây không lâu nhưng tay đua kỳ cựu, cựu tuyển thủ QG Nguyễn Nam Cực vẫn không có tên trong thành phần đội TP.HCM dự Đại hội TDTT toàn quốc khai diễn hôm nay tại Hòa Bình.

Nguyễn Nam Cực với chiếc Áo vàng giải xe đạp ĐBSCL - Ảnh: H.Q

Đoạt áo vàng chung cuộc giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long 2010 vừa kết thúc cách đây không lâu nhưng tay đua kỳ cựu, cựu tuyển thủ QG Nguyễn Nam Cực vẫn không có tên trong thành phần đội TP.HCM dự Đại hội TDTT toàn quốc khai diễn hôm nay tại Hòa Bình.

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Nam Cực cho biết đó là quyết định của Ban huấn luyện nên anh tôn trọng. Dù vậy tay đua này vẫn tiếc nuối khi không được góp mặt tại giải. Giải thích về việc để áo vàng giải ĐBSCL Nguyễn Nam Cực ngồi nhà, HLV Đỗ Thành Đạt (TP.HCM) cho biết: “Trong xe đạp không thể lấy danh hiệu áo vàng làm thước đo cho phong độ của một cua-rơ. Nguyễn Nam Cực tuy có nhiều cố gắng đáng ghi nhận để giành được áo vàng, nhưng thành tích đó có sự đóng góp rất lớn từ các đồng đội vì họ cùng nhau ra sức bảo vệ thành tích cho Nam Cực. Ban huấn luyện chọn thành phần tham dự giải dựa trên tính toán về khả năng của từng người trong thi đấu đồng đội cũng như cá nhân. Những điều này được các em thể hiện trong tập luyện cũng như thi đấu”. HLV Đỗ Thành Đạt giải thích thêm: “Khi công bố danh sách đi Đại hội, ban huấn luyện cũng giải thích về việc lựa đội hình trước toàn đội. Không có tên dự giải nhưng Nguyễn Nam Cực vẫn tập luyện để cùng đội dự tranh các giải đấu quan trọng sắp tới”.

Giải xe đạp ĐH TDTT toàn quốc 2010 khởi tranh hôm nay tại Hòa Bình. Giải thu hút hầu hết các địa phương có phong trào xe đạp trên toàn quốc dự tranh như Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long, Bình Dương, Hà Nội, An Giang… Các cua-rơ tranh tài 24 bộ huy chương ở cả nội dung đường trường lẫn địa hình.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.