Áo vàng sẽ đổi chủ

23/04/2011 23:32 GMT+7

Sau 3 chặng thi đấu, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM mà anh bất ngờ đoạt được từ chặng đua đầu tiên. Tuy nhiên, việc Đức Tâm đang dẫn đầu bảng tổng sắp trên thực tế chỉ là chiến thuật của những đội mạnh với ý đồ thâu tóm chiếc áo vàng chung cuộc.

Sau 3 chặng thi đấu, tay đua Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM mà anh bất ngờ đoạt được từ chặng đua đầu tiên. Tuy nhiên, việc Đức Tâm đang dẫn đầu bảng tổng sắp trên thực tế chỉ là chiến thuật của những đội mạnh với ý đồ thâu tóm chiếc áo vàng chung cuộc.

Sau khi bảo vệ được áo vàng sau 3 chặng, Trịnh Đức Tâm thừa nhận: “Tôi may mắn giữ được thành tích này vì các đội mạnh chưa bung hết sức, Do vậy tôi sẽ cố gắng giữ áo vàng cho đến TP Nha Trang”. HLV Đỗ Thành Đạt (BVTV Sài Gòn) cũng cho biết: “Các đội mạnh đang dùng Trịnh Đức Tâm như con bài chiến lược để tính toán đường dài vì không ai mạo hiểm đoạt áo vàng ở những chặng đầu, bởi như thế họ phải tốn nhiều sức để bảo vệ áo vàng. Chặng đua quyết định của giải sẽ là chặng Nha Trang lên Đà Lạt với lộ trình nhiều đèo dốc. Khi đó những tay đua không quá mạnh như Đức Tâm sẽ khó giữ được áo vàng và các tay đua nhiều kinh nghiệm chắc chắn sẽ lên tiếng”.

 
Áo vàng Trịnh Đức Tâm (thứ hai) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Ở chặng đua hôm qua, Đỗ Tuấn Anh về nhất với thành tích 4 giờ 06’39” (tốc độ trung bình 36,732 km/giờ). Áo xanh sau 3 chặng vẫn thuộc về Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn 2) với 17 điểm. Domesco Đồng Tháp dẫn đầu giải đồng đội. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 4 từ Phan Rang đi Nha Trang dài 97 km.

Hoàng Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.