Áo vàng và áo xanh đổi chủ

17/08/2011 23:51 GMT+7

Ở chặng đua Cà Mau - Hậu Giang (dài 185 km) của Cúp xe đạp ĐBSCL hôm qua, cua-rơ trẻ 18 tuổi Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang - ảnh) có ngày thi đấu xuất sắc, vượt qua hàng loạt đàn anh để đoạt áo vàng lẫn áo xanh.

Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng đua Cà Mau - Hậu Giang (dài 185 km) của Cúp xe đạp ĐBSCL hôm qua, cua-rơ trẻ 18 tuổi Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang - ảnh) có ngày thi đấu xuất sắc, vượt qua hàng loạt đàn anh để đoạt áo vàng lẫn áo xanh.

Ở chặng đua dài nhất giải này, các cua-rơ đội Domesco Đồng Tháp ra sức bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Trường Tài. Họ đã thành công ở 3/4 lộ trình nhưng kiệt sức ở những cây số cuối cùng, bất lực nhìn các đối thủ lần lượt qua mặt. Hồ Huỳnh Vạn An đã thành công trong đợt tấn công tách tốp cùng 5 tay đua còn lại để lao về đích.

Thành tích về hạng 4 chặng (sau Lê Văn Duẩn, Thành Tâm, Thanh Nhân) đủ giúp Vạn An đoạt áo vàng từ tay Nguyễn Trường Tài vốn bị kẹt ở tốp sau. Tay đua trẻ này đoạt luôn áo xanh với 58 điểm, hơn người xếp nhì Lê Văn Duẩn (BVTV Sài Gòn) 13 điểm. Ở danh hiệu đồng đội, BVTV Sài Gòn đào sâu khoảng cách với đội xếp nhì là BVTV An Giang lên tới 4’05”.

Hôm nay diễn ra chặng 5 từ Hậu Giang đi Cần Thơ với lộ trình dự kiến 150 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.