Armstrong bắt đầu cuộc sống ở “địa ngục”

20/01/2013 16:21 GMT+7

(TNO) Cua rơ Lance Armstrong sẽ bắt đầu đối mặt với hàng loạt vụ kiện sau khi thú tội sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn với “nữ hoàng talkshow” Oprah Winfrey, trong đó Chính phủ Mỹ đang xem xét việc trừng trị cua rơ từng một thời là niềm tự hào của thể thao quốc gia, theo tờ New York Times hôm 20.1.

(TNO) Cua rơ Lance Armstrong sẽ bắt đầu đối mặt với hàng loạt vụ kiện sau khi thú tội sử dụng doping trong cuộc phỏng vấn với “nữ hoàng talkshow” Oprah Winfrey, trong đó Chính phủ Mỹ đang xem xét việc trừng trị cua rơ từng một thời là niềm tự hào của thể thao quốc gia, theo tờ New York Times hôm 20.1.

>> Armstrong vật lộn với cảm xúc
>> Lance Armstrong: “Tôi là kẻ phản bội!”
>> Oprah Winfrey: Anh có dùng doping không? Lance Armstrong: Có!

Armstrong bắt đầu cuộc sống ở “địa ngục”
Cuộc sống của Armstrong chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn - Ảnh: AFP

Tờ báo trên cho biết lời thú tội của Armstrong được cho là hời hợt và chút vô cảm đã không gây được sự cảm thông của các quan chức chống doping và người hâm mộ. Chính điều đó đã khiến cua rơ này phải đối mặt với viễn cảnh những thách thức pháp lý ngày càng gia tăng.

Theo đó, đầu tiên là việc Armstrong phải đối mặt với một vụ kiện về tội trốn thuế, khi còn thi đấu cho đội đua US Postal. Đáng nói hơn, người tố giác là cua rơ Floyd Landis, đồng đội cũ của Armstrong.

Cùng lúc, tờ Sunday Times (Anh) cũng tuyên bố sẽ “trả đũa” bằng cách khởi kiện cua rơ 41 tuổi của Mỹ ra tòa để đòi bồi thường gần 1,5 triệu USD, sau khi thua một vụ kiện tố cáo sử dụng doping với Armstrong trong quá khứ.

Tương tự, một công ty tiếp thị thể thao có trụ sở ở bang Texas cũng khởi kiện để lấy lại khoảng 12 triệu USD tiền thưởng từng trả cho Armstrong trong quãng thời đỉnh cao của cua rơ này ở Tour de France.

Chưa dừng lại ở đó, Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) chắc chắn sẽ yêu cầu Armstrong trả lại tiền thưởng cho những danh hiệu từ năm 1998 - 2005, bên cạnh việc Chính phủ Úc cũng cân nhắc nhờ tòa án đòi lại một số tiền không nhỏ từng trả cho Armstrong để đổi lấy sự xuất hiện của cua rơ này trong các sự kiện ở quốc gia này từ năm 2009 - 2011.

Cuối cùng và có lẽ nghiêm trọng nhất là với lời thú nhận của mình, Armstrong đang đối mặt với nguy cơ bị truy tố về tội khai man do trong quá khứ anh từng tuyên thệ rằng không sử dụng chất kích thích trong thi đấu.

Ngoài những thách thức pháp lý, Armstrong còn khó có cơ hội xóa bỏ án cấm tham gia môn xe đạp suốt đời khi bị cáo buộc là vẫn ấp ủ “âm mưu” trong lời thú tội được đánh giá là thiếu thành khẩn và ăn năn hối hận.

Các quan chức doping tỏ ra không mấy ấn tượng về lời thú tội của Armstrong, đồng nghĩa với hy vọng được xóa bỏ án phạt cho cua rơ này càng mịt mờ hơn.

David Howman, giám đốc điều hành Ủy ban phòng chống doping thế giới, nói: “Tôi nghĩ anh ấy chẳng nói lên được điều gì nhằm giúp cho công cuộc chống doping. Đó là chỉ là một cuộc nói chuyện mà dường như mục tiêu của Armstrong chỉ muốn lấy lại chút hình ảnh của mình”.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.