Ẩu đả ở đội tuyển trượt băng Trung Quốc

29/07/2011 23:40 GMT+7

Một vụ ẩu đả dữ dội giữa các vận động viên và huấn luyện viên thuộc đội tuyển quốc gia môn trượt băng ở Trung Quốc diễn ra vào ngày 24.7 ngay tại khu tập luyện ở TP Thanh Đảo, khiến nữ quán quân Olympic Vương Mông bị thương nặng do bị đánh bằng kính, phải nhập viện, rất có khả năng phải chia tay đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, không ít vận động viên khác cũng bị thương.

Một vụ ẩu đả dữ dội giữa các vận động viên và huấn luyện viên thuộc đội tuyển quốc gia môn trượt băng ở Trung Quốc diễn ra vào ngày 24.7 ngay tại khu tập luyện ở TP Thanh Đảo, khiến nữ quán quân Olympic Vương Mông bị thương nặng do bị đánh bằng kính, phải nhập viện, rất có khả năng phải chia tay đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, không ít vận động viên khác cũng bị thương.

 
Một vận động viên bị thương - Ảnh: SPORTS.CN 

Nguyên do là HLV muốn “trừng phạt” các VĐV đã phá lệnh giới nghiêm, không chuyên tâm tập luyện, nhưng lại bị các VĐV phản ứng dữ dội. Trước đó, đội tuyển này cũng đã từng xảy ra ẩu đả, trong đó Vương Mông cũng bị đánh và bị chỉ trích dữ dội tới mức cô có ý định mời luật sư khởi kiện, nhưng đã bị Tổng cục Thể thao nước này ngăn cản.

Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.