Ba Lan ngăn chặn nạn hooligan

05/05/2011 22:56 GMT+7

Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk vừa tuyên bố: “Nếu cần, các CLB sắp tới đây sẽ phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả, trong trường hợp cảnh sát và giới chức địa phương không đảm bảo công tác an ninh”.

Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk vừa tuyên bố: “Nếu cần, các CLB sắp tới đây sẽ phải thi đấu trong sân vận động không có khán giả, trong trường hợp cảnh sát và giới chức địa phương không đảm bảo công tác an ninh”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Ba Lan cũng quyết định ban hành điều luật mới là xử phạt nặng tay các tên hooligan cầm đầu các vụ bạo loạn bên trong và ngoài sân cỏ. Theo đó, nếu bị kết tội cố tình kích động gây rối, những tay hooligan có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm tù giam. Được biết, Ba Lan là nước đồng chủ nhà VCK Euro 2012 với Ukraine, nhưng sau những cảnh báo từ UEFA về vấn nạn hooligan, đến nay sự việc vẫn chưa biến chuyển.

 
Náo loạn trong trận chung kết Cúp QG Ba Lan hồi đầu tuần này - Ảnh: Reuters 

Mới nhất, các tay hooligan đã quậy phá tưng bừng trong và sau trận chung kết tranh Cúp QG Ba Lan giữa 2 CLB Legia Warsaw và Lech Poznan. UEFA cũng đã cảnh báo nếu Ba Lan vẫn không khắc chế được nạn hooligan và làm xấu hình ảnh của nước chủ nhà VCK, họ sẽ xem xét lại quyền đăng cai VCK Euro của nước này.

G.Lao 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.