Bão doping ập xuống điền kinh thế giới

14/12/2014 09:06 GMT+7

'Cơn bão' doping vừa ập xuống điền kinh thế giới khi Đài truyền hình Đức WDR tiết lộ Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã tiếp tay cho 225 VĐV sử dụng doping trong thi đấu, trong đó có nhiều VĐV nổi tiếng.

'Cơn bão' doping vừa ập xuống điền kinh thế giới khi Đài truyền hình Đức WDR tiết lộ Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) đã tiếp tay cho 225 VĐV sử dụng doping trong thi đấu, trong đó có nhiều VĐV nổi tiếng.

>> Đức phạt tù 3 năm đối với VĐV sử dụng doping
>> Lee Chong Wei dính bê bối doping
>> Tay vợt cầu lông số 1 thế giới dính doping

 Bão doping ập xuống điền kinh thế giới
Chủ tịch IAAF Lamine Diack đang đối mặt với “cơn bão” doping và bê bối của con trai - Ảnh: AFP

 

Tờ Telegraph của Anh dẫn nguồn tin trên cáo buộc IAAF đã làm lơ hoặc quản lý lỏng lẻo việc kiểm tra dù nghi ngờ nhiều trường hợp sử dụng doping tại nhiều giải điền kinh uy tín nhất hành tinh. Trong danh sách và qua phân tích tài liệu mà tờ báo trên đang nắm giữ thì có đến 225 VĐV đến từ 39 quốc gia đã sử dụng chất kích thích trong thi đấu.

Trong số này có 3 VĐV người Anh, 58 VĐV của Nga, 25 VĐV đến từ Kenya, 3 nhà vô địch Olympic 2012 và nhiều VĐV đang giữ chức vô địch thế giới, kỷ lục thế giới… ở nhiều môn thi từ năm 2001 đến nay, chủ yếu từ năm 2006 - 2008, trong đó có khoảng 30 VĐV đang thụ án cấm thi đấu do sử dụng doping. Đáng nói hơn, 225 VĐV bị nghi ngờ trên đã đoạt rất nhiều thành tích với 100 HCV, 150 HCB và HCĐ ở các giải uy tín.

Trước cáo buộc trên, IAAF bác bỏ tất cả và yêu cầu mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, mọi thứ đang chống lại cơ quan quyền lực nhất của điền kinh thế giới khi 2 quan chức lần lượt từ chức. Người đầu tiên là Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nga Valentin Balakhnichev, sau đó là Papa Massata Diack (con trai của Chủ tịch IAAF Lamine Diack và đang làm việc với vai trò cố vấn cho tổ chức này).

Những người này sẽ bị thẩm vấn vì tiếp tay cho các VĐV sử dụng doping, trong đó Papa Massata Diack còn bị nghi ngờ từng yêu cầu Qatar lót tay 3,2 triệu bảng để giúp đỡ giành quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới năm 2017.

“Cơn bão” này được khơi nguồn khi Đài truyền hình WDR trước đó tiết lộ có đến 99% VĐV người Nga sử dụng doping trong thi đấu.

 Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.