'Bão' doping lan sang điền kinh Ý

04/12/2015 08:39 GMT+7

Sau Nga, Kenya, khủng hoảng doping ở điền kinh thế giới tiếp tục lan sang Ý. Theo AFP, Tổ chức chống doping Ý (NADO) vừa yêu cầu Ủy ban Olympic quốc gia (CONI) cấm thi đấu 2 năm đối với 26 VĐV tuyển điền kinh quốc gia.

Sau Nga, Kenya, khủng hoảng doping ở điền kinh thế giới tiếp tục lan sang Ý. Theo AFP, Tổ chức chống doping Ý (NADO) vừa yêu cầu Ủy ban Olympic quốc gia (CONI) cấm thi đấu 2 năm đối với 26 VĐV tuyển điền kinh quốc gia.

'Bão' doping lan sang điền kinh ÝDaniele Meucci, một trong những niềm hy vọng của điền kinh Ý tại Olympic 2016 dính líu đến bê bối doping - Ảnh: AFP
Thông báo của NADO gây rúng động thể thao Ý khi trong số 26 VĐV có khá nhiều người đạt thành tích cao tại đấu trường quốc tế như: Fabrizio Donato (vô địch châu Âu, HCĐ nhảy 3 bước nam tại Olympic 2012), Andrew Howe (nhà vô địch nhảy xa châu Âu năm 2006), Daniele Meucci (ĐKVĐ marathon châu Âu), Giuseppe Gibilisco (vô địch thế giới nhảy sào 2003), Anna Incerti (cựu vô địch marathon châu Âu), Alex Schwazer (HCV đi bộ 50 km ở Olympic 2008)... NADO cho biết tất cả các VĐV nói trên đều trốn tránh hoặc không cung cấp mẫu thử nghiệm doping và bị cáo buộc sử dụng doping trong thi đấu sau một cuộc điều tra của cảnh sát Trento, miền bắc Ý. Hiện chưa VĐV nào lên tiếng nhưng theo tờ Gazzetta dello Sport, bê bối doping mới nhất có thể sẽ dập tắt hy vọng đạt thành tích cao của điền kinh Ý tại Olympic diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil) trong năm tới.
Khủng hoảng điền kinh còn tệ hại hơn sau khi tân Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) Lord Coe cho biết đang xem xét nghi án Qatar dùng tiền hối lộ quan chức để giành quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới năm 2019. Cáo buộc xuất phát từ việc Chủ tịch LĐĐK Kenya Isaiah Kiplagat đã nhận một món quà là 2 chiếc xe đắt tiền từ Hiệp hội Điền kinh Qatar, trong thời điểm ông này đang là thành viên của Hội đồng IAAF tham gia cuộc bỏ phiếu đấu thầu đăng cai giải điền kinh thế giới diễn ra vào cuối năm ngoái. Nếu bê bối hối lộ là sự thật, nhiều khả năng Qatar sẽ bị tước quyền đăng cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.