Bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN

04/08/2012 03:00 GMT+7

Tối 3.8, lễ bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN lần 4 đã diễn ra tại Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Phần đầu là các bài võ cổ truyền VN đặc sắc do các đoàn tham gia liên hoan biểu diễn. Tiếp đến là trao kỷ niệm chương, quà lưu niệm cho 69 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 28 đoàn võ thuật trong nước. Liên hoan lần này có hơn 1.300 võ sư, võ sĩ trong và ngoài nước tham gia.

Tối 3.8, lễ bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN lần 4 đã diễn ra tại Sân vận động Quy Nhơn (Bình Định). Phần đầu là các bài võ cổ truyền VN đặc sắc do các đoàn tham gia liên hoan biểu diễn. Tiếp đến là trao kỷ niệm chương, quà lưu niệm cho 69 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 28 đoàn võ thuật trong nước. Liên hoan lần này có hơn 1.300 võ sư, võ sĩ trong và ngoài nước tham gia.

Tại lễ bế mạc đã diễn ra chung kết cuộc thi Người đẹp Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN 2012 với các phần thi: trang phục tự chọn truyền thống hoặc áo dài VN, năng khiếu võ thuật và ứng xử, ban tổ chức đã chọn ra các danh hiệu: Người đẹp quốc tế võ cổ truyền VN: Valeriya Ryabova (Tinh võ đạo Nga); Người đẹp thứ 1: Châu Nữ Hoài Vân (Đội võ cổ truyền Bình Định); Người đẹp thứ 2: Phan Thị Hồng Nguyên (CLB võ Trường CĐ Bình Định).

 Bế mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền VN
 Valeriya (Nga) đoạt danh hiệu Người đẹp quốc tế võ cổ truyền VN - Ảnh: Khả Hòa

Trước đó, chiều 3.8, lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền VN (LĐVCTVN) cùng các trưởng đoàn võ cổ truyền trong và ngoài nước đã ngồi lại với nhau để bàn chuyện thành lập Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền VN.

Theo thống kê chưa đầy đủ của LĐVCTVN, hiện cả nước có khoảng 150 môn phái võ cổ truyền. Võ cổ truyền VN cũng đã được truyền bá ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu. Nhưng Phó chủ tịch LĐVCTVN Phạm Đình Phong cho rằng: “Võ cổ truyền VN đang có nguy cơ thất truyền và bị ngoại lai là do cơ quan quản lý bỏ lửng khâu nghiên cứu, bảo tồn trong một thời gian quá dài, bỏ mặc cho các dòng họ, môn phái tự lo. Trong khi bí kíp mất dần thì những “tư liệu sống” là các võ sư cao tuổi cũng dần qua đời. Nếu không làm tốt công tác bảo tồn, phát huy thì võ cổ truyền VN sẽ biến mất trong nay mai”.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, người được Bộ VH-TT-DL giao chủ trì thành lập Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền VN khẳng định: “Đã đến lúc cần có một tổ chức để thống nhất các LĐVCTVN trên toàn thế giới. Muốn thành lập được Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền VN, các đoàn phải có sự thống nhất cao về mặt chủ trương, quan điểm. Đặc biệt phải nghiên cứu luật pháp nước sở tại và theo thông lệ quốc tế”.

Trần Thị Duyên - Hoàng Trọng

>> Khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam: Khắc sâu dấu ấn vùng “đất võ”
>> Tưng bừng Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IV
>> Khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam
>> Ngày hội lớn của võ cổ truyền

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.