Bên lề

08/11/2011 01:05 GMT+7

Vé xem bóng đá khá đắt. Vé xem bóng đá tại SEA Games 26 có mức giá cao nhất lên đến 500.000 rupi (khoảng 1.250.000 đồng). Vẫn còn 7 mức giá khác cho người hâm mộ lựa chọn từ 25.000 rupi đến 350.000 rupi, thế nhưng môn bóng đá nam tại SEA Games lần này vẫn chưa thu hút được nhiều người xem đến sân. (Q.H)

Vé xem bóng đá khá đắt. Vé xem bóng đá tại SEA Games 26 có mức giá cao nhất lên đến 500.000 rupi (khoảng 1.250.000 đồng). Vẫn còn 7 mức giá khác cho người hâm mộ lựa chọn từ 25.000 rupi đến 350.000 rupi, thế nhưng môn bóng đá nam tại SEA Games lần này vẫn chưa thu hút được nhiều người xem đến sân. (Q.H)

Nào mình cùng đi xe buýt. Sau khi điều nghiên đường sá ở Jakarta, một số phóng viên VN đã chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Đi xe buýt vừa đỡ tốn kém vừa không bị kẹt xe, do xe buýt được chạy ở tuyến đường ưu tiên. (Q.H)

Hàng lưu niệm SEA Games nghèo nàn, khác với các kỳ SEA Games khác. Đến ngày hôm qua, chúng tôi mới thấy được một, hai quầy bán áo thun có in logo SEA Games. Thế nhưng các loại áo này không được đẹp, nên cũng không thu hút người mua. (Q.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.